Trên một cành cây khẳng khiu ở cái xó éo ai thèm đặt chân tới, nơi gió độc thổi vù vù như đ-ịt vào tai, có một cao nhân đang nằm phè phỡn như con gián chết khô. Y tên Tạ Vô Trần, biệt hiệu tự phong là Trần đặc cầu, vì đời y như cái tã lót vậy – bẩn, thối, và chuyên hứng đủ thứ cứt đái của số phận.
Chuyện là ngày xưa, y tu luyện ở một môn phái éo nhớ nổi tên, chỉ nhớ mỗi lần sư phụ vung gậy “dạy dỗ” là y lên bàn thờ ngắm gà khoả thân. Một hôm sư phụ thương yêu quá tay, đánh cho y một phát “văng xác” thật sự. Hồn y bay qua mười tám tầng mây, xuyên thủng tầng ozone, rớt cái bịch vào một thế giới nom Tây mà không hẳn Tây – có hoàng tử cưỡi rồng nhưng lại bán bánh tráng trộn, có phù thủy đội nón lá bắn phép ra mùi mắm tôm.
Tạ Vô Trần lúc này nằm dài như cọng bún thiu, tay gãi đũng quần, miệng lẩm bẩm:
· “Đậu xanh, kiếp trước tu tiên, kiếp này tu lờ…”
Bỗng từ dưới gốc cây vọng lên tiếng kêu cứu the thé như lợn bị chọc tiết:
· “ai Cứu với! Có thằng Orc định tọng tụi em bằng khúc gỗ bự tổ bố!”
Hai thằng nhóc ôm nhau co ro như hai con chó ghẻ, run cầm cập. Trước mặt chúng, một con Orc to như cái lu nước mắm, hôi hám như cống rãnh mùa hè, tay lăm lăm khúc gỗ dài bằng cái cầu khỉ, da nó xanh như búp bê Thái chết đuối, mồm ngoác ra cười hô hố như bị rỗng não.
Tạ Vô Trần mở mắt, hít một hơi dài như hít bóng cười:
· “Phiền vãi lờ... để tao xuống xem cái thể loại gì đang diễn xiếc.”
Dứt lời, y đáp xuống đất như một chiếc lá khô… rồi trẹo xương chân, đứng lên giả vờ trấn tĩnh. Mắt y sáng rực, tay rút cây kiếm gì đó ra khỏi lưng – thực ra là một cây chổi cán dài quấn băng vệ sinh cũ, nhưng khí thế thì bốc như lửa hầm cầu.
Y hét to:
· “Bọn trẻ tránh ra! Để ta cho con quỷ lông lá này biết mùi vị của một phát nội thương xuất hồn xuất vía xuất luôn phân!”
Kiếm pháp của Trần không bình thường. Y lướt qua như gió thoảng, nhẹ nhàng như hơi thở của ma nữ. Rồi:
XOẸT! MỘT PHÁT!
Không một tiếng động. Con Orc đứng im. Hai thằng nhỏ nín thở. Chim rừng ngừng hót. Cả thế giới như đang chờ đợi…
Rồi… PHỊCH!
Đầu Orc bay đâu éo thấy, chỉ nghe một tiếng “ụt” như lợn bị kẹp ngón tay. Nhưng khoan... hai thằng nhỏ cũng bay mọe theo, mỗi đứa cầm theo một “thủ cấp” – thực ra là đầu của chúng nó rơi lăn lóc ra đất, mắt vẫn chớp chớp như chưa tin vào cuộc đời.
Tạ Vô Trần đứng hình như tượng. Mồ hôi toát ra như tắm mưa. Y nhìn hai cái xác trẻ con, rồi nhìn thanh kiếm cán chổi trên tay.
· “Ôi đm... kiếm pháp của ta… hôm nay nó quét rác nhầm đối tượng…”
Không nói thêm nửa lời, y co giò ba chân bốn cẳng, nhảy như chó đái văng khỏi hiện trường, vừa chạy vừa hét:
· “Ta không có mặt ở đây! Ta chỉ là một cơn gió độc! Một ảo ảnh của thuốc lào thôi!!!”
Phía sau, con Orc không đầu vẫn đứng đó, tay vẫn cầm khúc gỗ, như một bài thơ tình không nơi xuất bản. Còn hai thằng nhỏ thì mỗi đứa nhặt đầu mình lên.
Và thế là, tại cái xó éo ai biết đó, gió vẫn hú, cây vẫn rung, và một truyền thuyết mới ra đời: Tạ Vô Trần – cao thủ chém đầu không cần nhìn, nhưng nhìn lại thì đầu rơi không phân biệt.
[Chap 0 remake]