Tôi là P – một học sinh cá biệt điển hình với tiêu chuẩn 3 không ( Không tệ nạn - không tham gia sự kiện - không bạn bè ). Nhưng hiện tại, hoàn cảnh của tôi rất ... Khó nói. Không phải là tỏ tình giữa sân trường hoặc là cô giáo phát hiện ra là tôi đi đốt sổ đầu bài ... Hoặc là cả vụ tôi cho nhà vệ sinh trường nổ bay vì nhà trường thu tiền sửa sang nhà vệ sinh nhưng mãi tôi chỉ thấy cái chuồng chó được cải tại sau trường ... được rồi, có lẽ vụ đó tôi không nên nhắc lại.
Thực ra thì tôi nghĩ điều này là đúng - Nhưng!! Quay trở lại với hiện tại, vì 1 điều khác đang thực sự đang xảy ra, TÔI ĐANG NGỒI CẠNH MỘT ĐÁM MÂY.
Thực sự ... Là 1 đám mây. Từ từ, để tôi giải thích, khi tôi đang nhìn xuống dưới bàn để ngẫm nghĩ mình nên làm gì sau giờ học. Thì cô giáo chủ nhiệm đột nhiên bắt đầu giới thiệu 1 người bạn học mới chuyển đến, tôi không nghĩ ngợi quá là nhiều nhưng có một chút tò mò trong người. Tôi đành nhìn lên để xem mặt mũi như nào, tôi nhìn lên và chỉ biết há hốc mồm mình lại và mở banh 2 mắt của bản thân ra nhìn, cô ấy thực sự là ... 1 đám mây. Còn điều khó hiểu hơn là ... Cô ấy tên là ... Mây!!!???
Ừ, tôi biết là nó khá là khó hiểu NHƯNG thực sự có người đặt tên con họ là “ Mây” trong khi con họ thực sự là - ... Thôi, tôi sẽ không đào sâu về vụ này nữa, tôi dù nghịch như chó nhưng tôi vẫn phải tôn trọng người khác. Về cô ấy thì ... Tôi cũng không biết miêu tả cô ấy như nào, cô ấy mặc size M hay là L gì đó. Dẫu sao thì cô ấy dáng người thon gọn, cả người giống như một con người bình thường ... Nhưng từ phần cổ trở lên, tất cả còn lại chỉ có một đám mây.
Nhưng cổ vẫn có thể nói chuyện như người bình thường, phản ứng thì khá là rõ ràng : Vui hay hạnh phúc thì mây trắng, buồn hay cảm thấy ghê tởm thì mây đen, tức giận hay giận dữ phóng sét giận dữ còn ngạc nhiên xung quanh cổ sẽ có vài tia sét nhưng mây vẫn giữ màu trắng.
Nó như đang cố gắng che đi thứ gì đó kinh khủng phía sau của cô ấy vậy, có thể là vẻ đẹp khiến bao người mong ước, 1 sự thật mà con người chưa bao giờ biết? Rất nhiều suy nghĩ và đồn đoán xuất hiện trong trường và điều này cũng khơi dậy sự tò mò của mọi người xung quanh.
Và tất nhiên, khi có ai đó cố gắng để nhìn vào bên trong như nào, chẳng hạn như là thổi hay là cố gắng dùng quạt để khiến đám mây bay đi thì có vẻ như nó vẫn như cũ. Còn nếu cố gắng đụng chạm vào hay hành vi mà cảm thấy cô ấy bất an thì sẽ có 1 tia sét hay 1 nhóm gì đó tụ lại để giật lại.
Dù vậy, đó là câu chuyện lúc tôi mới quen cổ. Giờ chúng tôi lớp 12 rồi, cô đổi chỗ cả chục đứa nhưng riêng mình tôi thì vẫn ngồi cạnh. Ban đầu tôi còn nghĩ là do cô muốn tôi làm quen với bạn, nhưng thực ra là vì tôi sống theo dạng 3K ( 3 Không ) nên để tôi ngồi 1 mình cho tiện. Còn cổ thì như nào hay tại sao vẫn được ngồi chỗ tôi thì tôi không biết, cổ chỉ chuyển đúng 2 lần rồi quay lại về chỗ tôi ngồi trong năm học tiếp theo đến giờ.
Lâu lâu có dịp, tôi toàn quay sang nhìn cổ, đôi khi nói chuyện cho tiêu bớt thời gian. Nhưng ... Nay cổ lạ lắm. Khi đó, tôi được phân công ở lại dọn cùng cổ. Sau 1 khoảng thời gian thì cổ và tôi dọn sạch cái lớp. Tôi ngồi xuống chỗ gần cửa sổ, quay sang nhìn cổ rồi nói vài ba câu cho đỡ chán.
P : Vậy là xong rồi nhỉ? Dọn cái lớp này mà tôi nghĩ bản thân mình đi dọn từng cái lục địa này trên trái đất rồi.
Mây : Ừm, ông tính về luôn hả?
P : À ừ, tất nhiên rồi. Bà tính ở lại đây mãi à?
Mây : Tất nhiên là không rồi!!
Cổ ấy ném đến chỗ tôi một vài viên giấy, còn tôi thì che mặt và nhìn sang chỗ khác để né trong khi cười trước phản ứng của cô ấy. Dù tôi không biết khuôn mặt của cổ như nào, nhưng hành động của cổ giống như đang nói thay cổ. Đôi lúc nhìn dễ thương phết.
Khi cổ dừng ném, tôi dần dần hạ tay xuống rồi cúi xuống gom nhặt những viên giấy. Từ từ đứng dậy và gom chúng vào thùng rác. Rồi quay lại đi vào lớp, ngồi vào chỗ lúc nãy rồi nhìn cổ.
P : Sao vậy?
Mây : Ga lăng ghê ~
P : Đừng dùng từ vô tội vạ, và tôi không hợp đâu nhe. Nhưng cảm ơn.
Tôi cứ ngỡ cổ sẽ bồi thêm gì sau câu đó, nhưng cổ chỉ im lặng đứng đó. Dù cổ không có mặt, chỉ có đám mây che mặt. Cổ như đang nhìn thẳng vào mặt tôi, như thể cổ có gì muốn nói.
Mây : Ông biết là ... Mình sắp ra trường rồi đúng không?
P : Ừ, tôi biết. Lớp 12 rồi còn gì, bà tính hỏi gì đúng không?
Mây : Sao ông biết?
P : Dù có đám mây kia che khuất khuôn mặt của bà, nhưng ngồi cạnh bà đủ lâu thì tôi hiểu bà nhất trong cái ngôi trường này rồi. Vậy bà cứ nói đi, dù là gì thì tôi cũng sẽ đáp ứng hết.
Tôi chỉ thấy cổ im lặng 1 lúc, tôi cũng chỉ đành im lặng theo mà chờ đợi. Khi đó, tôi sẽ nghĩ rằng cổ sẽ chi sẻ cho tôi 1 bí thuật hay là vài cái lùm xùm trong lớp hay trường ... Nhưng không.
Đúng vào lúc cổ lên tiếng nói, những đám mây từng dày đặc và mịt mù bỗng chốc nhìn trong suốt và mong manh, thưa thớt. Ẩn mình chỉ trong giây lát rồi lại che đi những gì mà nó giấu kín.
Dẫu cho rằng chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn như vậy, tôi vẫn có thể nhìn thấy những gì nó che dấu. Thứ được ẩn giấu sau những lớp mây dày đặc đó, khi tôi nghe được câu nói của cổ ngay sau đó. Tôi cũng đành biết mỉm cười và đáp lại cổ một câu chân thành nhất.
Mây : Tôi thích ông. Ông làm người yêu tôi nhé?
P : Tất nhiên rồi Mây, tôi sẽ luôn hết mình về bà từ nay về sau.
Tất nhiên thì đấy là chuyện của mấy năm trước, hiện giờ thì tôi vừa đi làm ở công ty về, mệt như chó luôn. Hiện tại cô ấy sống như thế nào thì tôi không chắc lắm, chuyện đấy xảy ra cũng đã lâu rồi. Chúng tôi giữ được vài năm thì chia tay, cô ấy và tôi đường ai nấy đi. Tôi cũng không nghĩ nhiều sau vụ đó, tôi chỉ nhớ là tối đó tôi khóc rất nhiều. Phải sử dụng nửa cuộn giấy vệ sinh để lau đi nước mắt mà, nhưng hiện giờ thì tôi đã quá mệt để nhớ đến nó. Tôi cũng chỉ đành khép lại và mở cửa đi vào ngủ thôi.
P : Mãi mới về tới nhà!!!!
Mây : Ô, về sớm thế? Nay có đi làm có mệt không anh?
P : Sớm hả? Anh thấy nay bận mịt cả mặt rồi em, xin lỗi vì đã về chậm.
À tôi quên mất không nói, tôi và cô ấy giờ chia tay xong thành cưới nhau luôn rồi. Ha ha, ngay sau khi tôi nói rằng muốn cùng cô ấy xây dựng 1 mái ấm. Cô ấy cũng chỉ nhìn tôi 1 lúc rồi những đám mây của cổ bắt đầu phóng sét về phía tôi, nhưng những đám mây thì vẫn giữ nguyên màu trắng trong trẻo. Lúc đó, tôi đã biết được câu trả lời của người con gái tôi yêu là gì rồi.
Mây : Nay anh về muộn thì phải phạt thôi.
P : Phạt này nặng không em?
Mây : Như thường lệ!! Không khoan dung!!! Không nhân từ!!!!
Cô ấy liền dang rộng cánh tay tay của mình, đón chào tôi thêm lần nữa.
P : Ừm, anh biết rồi mà. Anh đâu dám từ chối em đâu mà.
Tôi cứ thế mà chấp nhận hình phạt, ôm cô ấy vào lòng và đắm chìm vào nó, mỉm cười trong vòng tay của Mây. Cũng như hạnh phúc của tôi.