Năm 2036, một mảng băng tại Nam Cực bất ngờ tan vỡ rồi chìm xuống Thái Bình Dương.
Tại một con thuyền của United Kingdom
(Tiếng Anh)
— Này, Arthur, báo cáo với thuyền trưởng đi, đám cá này có gì đó kì lạ.
— Eo, đám cá này có mùi thật kinh tởm, rõ ràng chúng vẫn còn sống.
Một tên thủy thủ bất ngờ thò tay vào đám cá.
— Au, con cá chết tiệt này còn cắn trúng tôi!
— Vết thương có vẻ nghiêm trọng.
Đang lúc bọn họ đang hỏi thăm, đột nhiên người bị cắn bất ngờ trở nên bất động.
— Này James, cậu ổn chứ?
Lúc này, thủy thủ tên James ngã xuống sàn tàu, miệng sủi bọt, mắt trắng dã, bắt đầu co giật.
— Này James, cậu bị sao vậy?
James chợt trở nên bất động, hoàn toàn mất đi sự sống.
— Chết tiệt, cậu ta chết rồi, báo thuyền trưởng, nhanh!
James lại đột ngột bật dậy, quay đầu nhìn người thủy thủ bên cạnh, há miệng thật lớn, cắn vào cổ anh ta.
— Chết tiệt, cậu ta bị điên rồi!
Thủy thủ kia ngã xuống trong sự hoảng loạn của mình, còn James đứng đó, quay đầu nhìn mọi người với miệng và tay đầy máu, đôi mắt trắng dã, há miệng lao tới.
Tại những con thuyền trên khắp Thái Bình Dương, những cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra.
Tại một khu rừng ven biển:
Một con cá nhảy lên cắn vào mũi một con gấu, con gấu cũng nhanh chóng biến đổi, mắt trắng dã, quay người đi vào sâu trong rừng.
Tại một vùng ngoại ô ở Thành phố Sài Gòn:
— Hầy, sắp Tết rồi, lão sếp còn bắt mình tăng ca, không biết năm nay mình có được về quê không đây?
Tôi là Bình, 27 tuổi, là một nô lệ của tư bản. Đã hơn 5 năm kể từ lúc tốt nghiệp, năm nay tôi đã hứa với bố mẹ sẽ về quê, vậy mà…
Leng keng leng keng
Tôi đang suy nghĩ bâng quơ thì một tiếng động lớn tại một con hẻm tối gần đó vang lên.
— Cái gì vậy?
— Meooooo!
Âm thanh vang lên khiến tinh thần tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ do áp lực công việc quá nhiều. Tôi ngồi xuống, thầm lẩm bẩm:
— Chỉ là một con mèo.
Buýt buýt
Một tiếng còi xe bất chợt xuất hiện khiến tôi ngẩng đầu lên, rồi mở to hai mắt đầy kinh ngạc. Là một chiếc xe buýt? Bây giờ đã 27 Tết rồi, lấy đâu ra xe buýt nữa chứ?
Mà thôi kệ đi, có xe bây giờ chẳng phải quá tốt hay sao? Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà kéo hành lý của mình lên xe.
Cánh cửa xe từ từ mở ra, tôi mệt mỏi bước lên xe. Giọng bác tài cũng chỉ hỏi một câu cộc lốc:
— Đi đâu?
— Dạ, Đà Lạt.
— 200K.
Cũng không bất ngờ, vì gần Tết, chỉ lấy có 200K vẫn còn tương đối rẻ. Lấy vé xong, tôi quay đầu đi về phía ghế ngồi, mệt mỏi ngồi xuống, thầm nghĩ: “Là do mình mắt đã mờ hay ảo giác nhỉ, không khí trong xe trông có vẻ ảm đạm.”
Cùng với dòng suy nghĩ vừa dứt, chuyến xe cũng chầm chậm lăn bánh. Chuyến xe vừa đi, bóng đèn lập lòe từ bên đường đã hắt vào bên trong con hẻm tối ấy. Một bóng dáng của một người đang ngồi xổm nhai một thứ gì đó, trên tay gã là xác của một con mèo hoang. Chợt gã quay đầu nhìn về phía ngoài, ánh sáng chiếu lên mặt, lộ ra một cặp mắt trắng dã vô hồn, cơ thể đầy gân xanh, làn da xám nhạt cùng với khóe miệng đầy máu.
Cùng với chuyến xe lăn bánh, tôi từ từ chìm vào trong giấc mộng.
Trong mộng, một bóng lưng xinh đẹp xuất hiện phía xa xa. Bóng dáng mà tôi đã thầm thương nhớ từ cấp 3, là bạch nguyệt quang trong lòng tôi.
— Linh, Linh ơi…
Tôi vừa đi vừa gọi, vừa cố gắng chạy tới bóng dáng ấy. Cô ấy cũng từ từ quay đầu lại, một gương mặt trắng bệch không có ngũ quan, khiến tôi giật mình hét lớn:
— Linhhh!
Tiếng hét bất chợt của tôi cũng khiến bác tài giật mình, bấm còi dài một tiếng, rồi bác quay đầu lại chửi:
— Mẹ kiếp, mày bị điên à?
Tôi không đáp, ngó nghiêng nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Xe đã chạy đến trạm từ lúc nào, bên ngoài, làn sương cũng dần trở nên dày đặc. Trên xe cũng chỉ còn lác đác vài người đang quay đầu nhìn tôi. “Cũng may chỉ có vài người, nếu không mình sẽ ngượng chết mất.” Tôi thầm nghĩ rồi cúi gằm đầu xuống.
Đúng lúc này, một bóng đen từ bìa rừng lao nhanh ra, húc mạnh vào thân xe. Cú đâm của nó khiến thân xe nghiêng ngả, lại khiến bác tài giật mình bấm còi thêm một hơi dài. Đang tính ngó đầu ra chửi, chợt tiếng thét vang lên từ bên trong trạm dừng chân khiến cả tôi và những người trong xe đều ngoái đầu nhìn.
Từ bên trong, một người phụ nữ đang lùi lại rồi ngã phịch xuống, sau đó một người đàn ông liền lao vào. Chứng kiến cảnh tượng này, bác tài và một gã to con gần cửa xe đồng loạt lên tiếng chửi:
— Mẹ nó, dám c-ưỡng hiếp con gái nhà người ta giữa thanh thiên bạch nhật, tao phải xuống thiến nó!
Rồi gã quay đầu nói với bác tài:
— Bác tài, mở cửa ra, tôi phải đập cho thằng chó kia một trận!
Cửa xe vừa mở, gã chỉ vừa đi được vài bước liền bị một lực gì đó húc văng sang một bên, khiến bước chân đang bước xuống của bác cũng khựng lại.
Tên đang dở trò đồi bại cũng ngoái đầu nhìn ra, liền nhanh chóng đứng dậy rồi lao đầu về phía xe của chúng tôi với một cách hết sức quái dị. Dường như nhìn thấy cái gì đó, mặt bác tài bỗng tái đi.
Bác lao người nhanh về vô lăng, nhấn nút đóng cửa rồi cố gắng khởi động xe.
Trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi, bác quay đầu gào lên:
— Bọn chúng bị điên rồi, miệng thằng kia toàn máu, và những người hồi nãy xuống cũng giống như vậy!
Nói xong, xe cuối cùng cũng được khởi động, bánh xe dần lăn bánh.
Ầm!
Một người phụ nữ ngồi ghế đối diện tôi bỗng hét lên khiến mọi người đều ngoái nhìn. Cô ta gần như ngã xuống đất. Từ bên ngoài cửa sổ, gã đàn ông lực lưỡng vừa rồi đang áp sát vào cửa sổ, khuôn mặt đầy máu cùng với cái cổ đã gãy gập, nhưng quái dị thay, hắn vẫn sống, đang dùng đầu đập vào cửa kính xe.
Một thanh niên ngồi trong xe cũng lên tiếng hỏi:
— Là zombie sao?
Chiếc xe lao vút đi khiến tên ở kia bị hất văng ra khỏi xe, bỏ lại cơn ác mộng kinh hoàng vừa rồi phía sau.
Chẳng mấy chốc, những tiếng bàn tán từ khắp nơi trên xe vang lên. Có người suy sụp ngồi sụp xuống, có người như điên dại không chấp nhận được sự thật, ôm đầu không ngừng lẩm bẩm, cũng có những người giống như tôi, dường như chưa nhận thức được sự việc, vẫn thẫn thờ ngồi một chỗ.
Cảnh tượng trông thật hỗn loạn.
— Tụi mày câm hết đi!
Một giọng nói trầm đục, cáu gắt lên tiếng.
Là bác tài. Câu nói của bác cũng thành công khiến mọi người trật tự. Cảnh tượng hỗn loạn vừa rồi chỉ trong một câu nói đã trở nên thật yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi tôi tưởng chừng có thể nghe thấy từng tiếng tim đập của từng người.
Trong không gian tĩnh lặng như vậy, bỗng tôi nghe thấy những tiếng lẩm bẩm từ phía trước. Là bác tài xế, có vẻ bác cũng không bình tĩnh như cái giọng điệu vừa rồi.
Chiếc xe vẫn xé toạc màn đêm mà lao đi, đến nơi mà tất cả chúng tôi đều đã chọn, “Đà Lạt”.