🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bảo Vệ Một Giấc Mơ

Ch.9: Bước tới giải đấu đầu tiên

~6 phút đọc · 1191 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thời tiết Thành phố B lạnh hơn nước V rất nhiều. Quốc Minh chưa bao giờ ra khỏi Tỉnh N lại càng không chịu được cái lạnh thấu xương của nhiệt độ 2 – 3 độ. Minh Tuấn vứt cho cậu cái khăn, run lập cập nói:
“Đeo vào đi, em không mang đủ đồ giữ ấm đúng không?”
Quốc Minh cảm thấy cả người mình như đang bị đóng băng luôn rồi, chân tay cứng nhắc, cố sức giữ lấy chiếc khăn mà Minh Tuấn ném qua, hàm răng đập cả vào nhau, bập bõm nói:
“Em… em cảm ơn… ạ… lạnh quá!!!”
“Đợi tới chiều rồi đi mua thêm đồ, anh đi cùng nữa.”
“Vâ… vâng!”
Hai người vừa đi cùng đội vừa tìm chỗ kín gió nhất. Nhìn hai cục nhỏ con dắt díu nhau nép vào đồng đội khác mà đi, Văn Vũ bật cười:
“Người nhỏ nên chịu lạnh cũng kém hơn.”
“Còn cười được.”
Văn Tân liếc mắt cảnh cáo, sau đó chủ động lấy một cái áo khoác đưa ra:
“Quốc Minh, cậu lần đầu chịu lạnh, mặc thêm áo vào đi.”
“Cảm ơn!”
Quốc Minh nhanh chóng choàng áo lên người, những người khác thấy vậy cũng lộc cộc mở túi xách của mình ra nhường áo khoác lại cho hai vị đồng đội này.
Rốt cuộc đến khi ra đến cổng sân bay, hai người Minh Tuấn và Quốc Minh đã bị áo của cả đội quấn đến chỉ còn lộ ra đôi mắt, nhìn như cây nấm. Hai cây nấm vẫn còn run lên trong đống áo, không ngừng rên lạnh quá.
Sau giờ nghỉ trưa, Minh Tuấn đúng hẹn dẫn Quốc Minh đi ra ngoài mua đồ. Công Duy và Tuấn Hải rất hợp tình hợp lý đi cùng.
“Tụi tôi cũng mang thiếu đồ, đi chung cho vui.”
Công Duy nói như vậy, nhưng khi đến cửa hàng tổng hợp cậu chỉ mua thêm một cái bàn chải đánh răng. Minh Tuấn dạo quanh, tiện tay nhặt vài túi đồ ăn nhìn hợp mắt, đến khi cậu xách giỏ của mình ra quầy thanh toán, ba người kia đang ngơ ngác cùng đống đồ khổng lồ bên dưới.
Công Duy vừa thấy Minh Tuấn ra đã gãi đầu:
“Cậu biết tiếng anh, giúp chúng tôi thanh toán với. Họ nói chẳng hiểu gì cả.”
“…”
“Anh Tuấn!”
Quốc Minh như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng vẫy tay, sau đó lại gãi đầu.
“Em… họ đang nói cái gì đó, hình như bằng tiếng anh.”
“…”
Tuấn Hải chỉ đứng bên cạnh, ngoan ngoãn và im lặng. Minh Tuấn thở dài, tiến tới quầy thu ngân.
“Chúng tôi muốn thanh toán, ừm, chỗ này.”
“Xin các anh đợi một chút, đồ của mọi người hơi nhiều…”
Nhân viên bối rối lên tiếng xin lỗi, Minh Tuấn nhìn hàng người dài dằng dặc mà tự thở dài, gật đầu.
Ai bảo ba đứa nhóc kia ngốc đến nỗi dồn hết đồ một chỗ rồi chờ cậu ra chứ.
Nói rõ tình hình cho ba người, cả bốn chàng trai đành nhận vé chờ và gửi đồ chỗ nhân viên. Chờ hết nửa tiếng hàng người vẫn chưa thấy bớt đi tí nào, Minh Tuấn đành quay sang cô nhân viên bên cạnh:
“Có thể thanh toán sớm một chút được không?”
“Xin lỗi quý khách, vì hôm nay người đông nên các quầy đều kín cả rồi. Mong mọi người thứ lỗi.”
Ừm.
Minh Tuấn thở dài, chờ thế này cũng không giải quyết vấn đề gì, cậu kéo ba người đến quán bên cạnh siêu thị ngồi. Công Duy lúc này mới nhìn sang đống đồ hỏi:
“Vậy đến lượt thì sao?”
“Chắc còn lâu, chúng ta đến đây ngồi nghỉ đã.”
Minh Tuấn vừa xem đồng hồ vừa trả lời, đột nhiên nghe thấy Quốc Minh gọi:
“Anh Tuấn!”
Hai người kia đang đứng trước quầy gọi đồ, vốn nghĩ chỉ cần chỉ vào hình là được, còn giá thì vẫn nghe ra số bằng tiếng anh. Nhưng nhân viên ở đây không biết tiếng anh, ba người đành đứng nhìn nhau. Tại cái xứ lạ này, Quốc Minh chỉ còn biết cầu cứu Minh Tuấn, dù cậu cũng không biết Minh Tuấn có hiểu gì không?
Bốn người rốt cuộc vẫn thành công bê được đồ uống ra bàn, Quốc Minh cực kỳ sùng bái nói với Minh Tuấn:
“Anh còn biết tiếng nước H nữa hả?”
Minh Tuấn không để ý, bâng quơ nói:
“Biết mấy từ cơ bản thôi.”
“Wa!!!”
Minh Tuấn thực không biết làm thế nào với sự sùng bái thái quá của Quốc Minh, cậu đúng là chỉ bập bõm vài từ mà thôi. Sau khi biết sẽ đi dự giải ở Thành phố B, cậu và Văn Tân cũng chăm chỉ mua sách về học được một ít. Hỏi giá cả hay chào hỏi gì đó, cũng không nghĩ sẽ có lúc dùng đến.
Ngồi hơn một tiếng, bốn người mới quay lại siêu thị, dòng người đã giảm đi trông thấy. Hầu hết là những người mua một hai đồ dùng cá nhân, có lẽ là người đến cổ vũ đội tuyển. Do đến trước khá lâu nên bốn người được thanh toán trước, nhìn ánh mắt của cô gái Minh Tuấn chỉ có thể làm ngơ.
Nếu là cậu nhìn thấy đống đồ này chắc cũng sẽ dùng ánh mắt như thế để nhìn khách.
Ba đứa kia mua gì mà nhiều thế không biết.
Kì thực Công Duy chỉ có hai ba thứ, đồ là của Quốc Minh và Tuấn Hải.
Nhưng kì cục hơn nữa là đến lúc thanh toán Quốc Minh lại đưa mấy tờ tiền nước V ra, thu ngân ngẩn người một chút. Minh Tuấn liếc sang liền vội vàng nhảy vào:
– Chúng tôi thanh toán bằng USD được không?
– A, được ạ. Của anh là…
Xách đồ ra khỏi siêu thị Quốc Minh vẫn chưa hết shock. Tuấn Hải nhìn gương mặt tuấn tú thanh thoát đỏ bừng vì ngượng thì buồn cười:
“Tuy rằng năm nay tổ chức bóng đá ở đây nên siêu thị đã cho vào thanh toán một số loại tiền nước ngoài, nhưng cậu nghĩ trong đó có tiền nước V sao?”
“…”
Quốc Minh ủ rũ xách đồ, cậu không nghĩ đi mua đồ cũng gặp nhiều chuyện thế này, cảm thấy mình vô dụng hết chỗ nói. Minh Tuấn đưa tay cầm đồ của cậu chia ra cho cả bốn người xách, thấy cậu như vậy thì an ủi:
“Nếu không anh đâu có đề nghị đi cùng.”
“Em xin lỗi anh.”
“Xin lỗi gì chứ, có việc gì cứ nói với mọi người, đừng ngại.”
“Dạ.”
Quốc Minh lén lút liếc mắt nhìn Minh Tuấn, chăm chú dõi theo bóng lưng người đàn anh phía trước một lúc lâu mới chịu dời tầm mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu thật sự giống như được thấy bóng chiếc áo số mười đang chạy phía trước mình.
Thứ mà cậu đã mất đi một lần.

💬 Bình luận (0)