“Minh Tuấn!”
Văn Tân đột nhiên nghiêm túc lên, cậu chặn đường Minh Tuấn lại, thẳng thắn nói:
“Em không cần biết anh nghĩ như thế nào, nhưng việc luyện tập của anh không thể dừng lại.”
Minh Tuấn vẫn chưa hết giận, nghếch mặt, kiêu ngạo mà đáp:
“Cậu lấy quyền gì mà quyết định?”
“Em là đội trưởng của anh, cho đến thời điểm này, dù anh muốn từ bỏ cũng muộn rồi.”
Văn Tân điềm tĩnh, cả người toát ra vẻ uy nghiêm của một người đội trưởng. Minh Tuấn cũng không hề yếu thế, trừng mắt nhìn lại cậu.
Hai người im lặng một lúc lâu, rốt cuộc Văn Tân bị trợ lý đến gọi đi mới kết thúc. Trước khi rời đi, Văn Tân vẫn không chịu thôi mà nói:
“Anh đừng ngang ngạnh nữa, em tin anh biết rõ em có thể làm được những gì.”
Người đã bỏ đi, Minh Tuấn vẫn còn tức giận đến run cả người. Cậu nắm chặt bàn tay mình để tránh đánh mất lý trí, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa mới đóng lại như thể muốn đục thủng nó.
Đa phần người trong phòng cũng nhanh chóng lo cho xong phần mình rồi chuồn đi, lúc này chỉ còn nhóm người Nhật Minh, Công Duy, Quốc Hải và Phong Việt.
Quốc Hải và Phong Việt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cố sức giữ chặt Công Duy lại khi cậu hung hăng muốn mang nắm đấm đi tìm Văn Tân. Chỉ cần nhìn vẻ mặt cậu lúc này, ai cũng có thể biết được cậu đang muốn làm điều gì. Nếu như để cậu đi gặp Văn Tân thì khả năng cao sẽ bị kỷ luật.
Không, với tình trạng của Văn Tân bây giờ mà gặp Công Duy thì cả hai sẽ bị kỷ luật.
Nhật Minh lặng lẽ nhặt tờ giấy vừa bị ném đi đặt lại vào tay Minh Tuấn, cậu nhìn anh hỏi:
“Anh cũng nghĩ cậu ta làm đúng?”
Nhật Minh lắc đầu, khẽ thở dài. Trong cái nhìn phẫn nộ của Công Duy và Minh Tuấn, anh chỉ khẽ nói:
“Tin anh đi, Văn Tân là đội trưởng tuyệt vời nhất mà đội tuyển V chúng ta có được kể từ ngày đầu tiên bắt đầu.”
Minh Tuấn hung hăng nhìn anh.
“Anh biết rõ cậu ta đã làm những gì…”
“Tin tưởng, hy vọng, quyết tâm. Minh Tuấn, giấc mơ này, chúng ta đã mơ rất lâu rồi. Tụi anh cũng chỉ có thể xin lỗi em và đặt niềm tin vào em.”
Dứt lời, Nhật Minh chậm rãi rời đi.
Quốc Hải cảm thấy Công Duy đã bình tĩnh lại mới buông tay, cậu đi tới trước mắt Minh Tuấn hỏi:
“Anh Tuấn, có chuyện gì vậy? Anh và đội trưởng sao lại…”
“Để anh một mình đi.”
Minh Tuấn gạt Quốc Hải ra, rời khỏi phòng ăn.
Công Duy cũng đẩy Phong Việt ra, ngồi phịch xuống ghế. Ánh mắt liếc tới bóng lưng cô độc nhỏ bé của Minh Tuấn vừa rời đi, cậu lại không nhịn được đẩy mạnh cái bàn khiến nó đổ ngang.
Lúc nào cũng vậy.
Nhiều năm trước, khi cậu vẫn chỉ là một hậu vệ vô danh trên hàng ghế dự bị. Mỗi khi thấy được Minh Tuấn xông xáo trong mỗi trận đấu qua màn hình nhỏ, cậu đều cảm thấy người này thật cô đơn.
Khi đó vì muốn cùng Minh Tuấn chiến đấu, mang theo mong muốn bảo vệ thành quả mà cậu tạo ra, Công Duy mới nảy sinh ý định chuyển xuống vị trí thủ môn.
Cho tới bây giờ, mong muốn của cậu đã thành sự thật.
Nhưng Minh Tuấn, vẫn cứ phải một mình gồng gánh tất cả bọn họ.
Vẫn cô độc như thế.
Mà đáng giận nhất là, ngay cả khi nhìn thấy, hiểu được, Công Duy vẫn không biết mình có thể làm gì trong lúc này.
Thứ mà Minh Tuấn gánh trên vai, không chỉ là bản thân cậu, không chỉ là giấc mơ của bọn họ. Mà giống như Nhật Minh đã nói, đã qua bao thế hệ, giấc mơ này, bọn họ đã mơ rất lâu, rất lâu rồi.
Sự hy sinh của Minh Tuấn, là cần thiết, cũng là hy vọng duy nhất của bọn họ lúc này.
Bọn họ cần thiết có một ngôi sao mang đẳng cấp thế giới, như vậy mới có thể tiến càng sâu vào trung tâm của môn thể thao này.
Nhưng lại có ai hiểu được, thiên tài, ngôi sao, bọn họ cũng là con người.
Bọn họ có cảm xúc, cũng có yếu lòng.