🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← BÁCH HỢP TOÀN THƯ

Ch.7: Không Tên

~44 phút đọc · 8604 từ · · ⚠️ Báo cáo

BÁCH HỢP TOÀN THƯ
#7
Đoàn hộ tống lương thực vũ khí rời khỏi vùng đồng bằng thì tới vùng rừng cây khác, lộ trình của họ đã được định sẵn như vậy, chỉ khởi hành ở những khu vực hoang vắng.

Ngồi trước mặt Tuyết Ngân Hà, Tiểu Uyên chợt chỉ tay lên không trung nói oang oang "Tỷ ơi, cầu vồng mầu đỏ kìa."

Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu, thấy huyết cầu vồng hùng vĩ trải dài trên khắp bầu trời Bích Hà Quốc Đô.

Hoàng Kim Ngọc khẽ cười bảo "Chắc chắn là Lý Ngọc Trâm xuất thủ. Chỉ có nàng ấy ra ngoài phụ trách xử lý đám hải tặc thôi."

Hạ Dung Nhi ở hàng sau cất tiếng trêu đùa "Bích Hà Nữ Đế thật là thiên vị Hoàng trang chủ nhỉ, chuyện gì cũng tiết lộ hết."

Hoàng Kim Ngọc ngoảnh lại, vẻ mặt tinh quái đáp "Đương nhiên nha. Chúng tôi giống như tỷ muội thân thiết luôn á."

Tuyết Ngân Hà liền móc trong áo ra cái trống lúc lắc nhỏ, một trong vô vàn những thứ hay ho mà Hoàng Kim Ngọc mua cho Tiểu Uyên.

Đây là hành động trôm đồ chơi của người yêu.

Vừa lắc liên tục "Tung tung tung tung..." vừa khen ầm ĩ "Kim Ngọc muội muội giỏi nhất! Quan trọng nhất! Giầu nhất! Nấu ăn ngon nhất!"

Hoàng Kim Ngọc giơ hai tay ôm má, giả vờ ngượng ngùng nói "Ngân Hà tỷ làm muội ngại lắm nha!"

RÀO RÀO RÀO RÀO...

Cơn mưa to đột ngột rơi xuống đại địa mà chẳng hề có chút dấu hiệu báo trước như mây đen che trời.

Đoàn hộ tống lương thực lẫn vũ khí vẫn tiếp tục đi do chưa có mệnh lệnh gì cả.

Con tin Tư Đồ An Nhã được nhường riêng một con mã, nàng trưởng công chúa Đại Đô Quốc tuy đã tỉnh lại nhưng nội lực bị phong tỏa gần hết, nên dù không bị trói hay giam giữ thì cũng chỉ đành nghe theo phân phó thôi, suốt chặng đường gương mặt xinh đẹp cứ phụng phịu lầm lì. Vị trí cũng là hàng đầu ngay cạnh nữ nhân đã bắt sống mình.

Ngồi chung ngựa với Tiểu Uyên, Tuyết Ngân Hà là người đầu tiên phản ứng la hét "Mưa rồi. Mọi người hãy theo tôi trốn."

Dứt lời liền cất trống lúc lắc, nhẩy xuống ngựa. Mặc kệ mưa ướt thân thể, cô chạy uỳnh uỵch về phía một thân cây cổ thụ phía trước không xa.

Ngồi sổm xuống, hai tay che mặt, kiểu dáng rất buồn cười.

Hoàng Kim Ngọc cũng chẳng quan tâm ai nghĩ gì, lập tức nhảy khỏi lưng ngựa để hùa theo người tình bí mật. Cô hô hào "Trốn mau." xong chạy tới, ngồi sổm bên cạnh Tuyết Ngân Hà, đôi tay che mặt.

Tiểu Uyên nhanh nhảu nhí nhảnh bắt trước luôn.

Hình ảnh ba nữ nhân ngọc ngà che mặt chụm lại một chỗ mang lại sự thoải mái bình an cho thị giác bất kỳ ai chứng kiến.

Hạ Dung Nhi mỉm cười vui vẻ vì tính cách hiếu động và hay bày trò chọc cười người khác của Tuyết Ngân Hà.

Dường như chỉ cần ở bên cô ấy thì các bằng hữu tri kỷ sẽ luôn luôn phát sinh những tiếng cười.

Nghĩ vậy khiến Hạ Dung Nhi cũng muốn tham gia, cô tạm buông bỏ tính cách dịu dàng thâm trầm vốn có của mình mà thay bằng sự háo hức nô đùa như các bạn trẻ thơ.

Thêm một bông hoa nhỏ che mặt ngồi sổm dưới gốc cây.

Kế tiếp là Diệp Thanh Hoa - Tô Tịnh Âm làm theo vì thấy thú vị.

Ở cuối đoàn Tống Ưu Nhã và Mạc Dung Dung không tham gia được bởi trọng trách đảm bảo sự an toàn của hậu phương mà Hoàng Kim Ngọc giao phó.

Vương Giai Linh tuy chẳng hề gia nhập hội "con nít" này nhưng sẽ không dễ dàng để trang chủ ngọc ngà cách mình quá trăm mét.

Cô bay vút tới, một chiếc lá xanh từ trên thân cây gần đó rụng khỏi cành bị hút bay theo đằng sau.

Lúc Vương Giai Linh hạ xuống đứng gần Hoàng Kim Ngọc thì lá cây đơn độc cũng lơ lửng phía trên đầu những mỹ nữ ngồi sổm.

Phiến lá di chuyển liên tục không ngừng bằng tốc độ cực kỳ nhanh, tựa như lưỡi dao sắc bén cắt phá tất cả mọi thứ tiếp cận thành hư vô.

Dù số lượng giọt mưa là loại chất lỏng không hình dạng nhưng vẫn bị một chiếc lá bình thường đàn áp, mỗi một giọt mưa đều bị chém cho vô số lần tới mức tan biến hoàn toàn.

Đó là một cái ô siêu phàm che chở tuyệt đối cho nhóm người Hoàng Kim Ngọc.

Lát sau cả sáu nữ nhân tuyệt sắc đều run run do cố kìm chế bản thân.

Tuyết Ngân Hà buông tay che mặt đầu tiên, cười rộ lên.

Hoàng Kim Ngọc - Tiểu Uyên - Hạ Dung Nhi - Diệp Thanh Hoa - Tô Tịnh Âm cũng không nhịn được nữa, đồng loạt buông tay và cười vui vẻ lắm.

Người không biết gì khi thấy cảnh này sẽ nghĩ trước mặt chỉ là những mỹ nữ liễu yếu đào tơ, nhu nhu nhược nhược, chân yếu tay mềm cần phải dựa dẫm phụ thuộc mới sống được.

Còn người biết gì khi thấy cảnh này thì chỉ có cạn lời vì bất cứ nàng nào khi ra tay cũng đều là tai họa kinh khủng.

Đoàn hộ tống phe ta thì không dám có bất cứ lời dị nghị bàn tán nào, những ai nội lực mạnh thì đều vận chân khí tạo lớp phòng hộ ngăn cách mình khỏi trận mưa to.

Con tin Tư Đồ An Nhã chỉ "Hừ." một tiếng quay nhìn chỗ khác, cô cũng vận chút chân khí ít ỏi để giữ thân thể khô ráo.

Hoàng Kim Ngọc ngước nhìn nàng hộ vệ thân cận nhất của mình, mỉm cười hiền lành giơ tay phải lên.

Trái tim Vương Giai Linh đập loạn nhịp, đôi mắt chứa đầy sự say mê vô cùng tận. Cô nắm lấy bàn tay Hoàng Kim Ngọc, nhẹ nhàng nâng đứng dậy.

Hoàng Kim Ngọc ngẩng đầu nhìn chiếc lá đang bay phía trên đầu mọi người, nhanh đến mức biến mất. Ngón cái và ngón giữa tay trái chụm lại, chân khí hóa thành hình một thỏi vàng nhỏ xíu chỉ bằng kích thước hột cơm.

Hoàng Kim Ngọc búng ngón tay "Vụt" một tiếng, chiếc lá bị hủy diệt thành không tồn tại.

Trận mưa to ở vị trí này lập tức rơi xuống bình thường như trước, tưới ướt mái tóc lẫn y phục các mỹ nữ.

Vẫn còn trạng thái nắm tay nhau, Hoàng Kim Ngọc dịu dàng bảo "Mọi người cùng tắm mưa chút, cũng vui mà."

Vương Giai Linh kìm nén mọi sự kích động nội tâm, cố gắng bình tĩnh đáp "Trang chủ thấy vui là được, những việc khác không quan trọng."

Tuyết Ngân Hà xoa cằm nở nụ cười gian manh nhìn Vương Giai Linh, lòng nghĩ thầm "Ha ha. Nữ nhân này chỉ chịu bộc lộ cảm xúc trước mặt Kim Ngọc muội muội! Cũng dễ thương nha! Hừ hừ. Có nên làm bà mai tác hợp cho họ không nhỉ?!"

Hoàng Kim Ngọc buông tay nàng hộ vệ, cô vận nội lực nói lớn với đoàn hộ tống "Hạ trại."

Dứt lời chân khí của Hoàng Kim Ngọc bùng phát nhanh chóng bao phủ diện tích bốn dặm, khiến nơi đây trở thành vùng cấm địa đối với nước mưa.

Sự ẩm ướt bùn lầy dưới mặt đất cũng lập tức khôi phục về trạng thái khô khốc ban đầu. Mọi sinh vật, thực vật lẫn mọi thứ vô tri như xe chở hàng, đá sỏi cũng đều được sấy khô cong chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủn.

Đoàn người đông đúc lập tức nhao nhao xuống ngựa, lấy đồ nghề ra thi hành mệnh lệnh.

Sở dĩ họ cuống cuồng răm rắp nghe theo như vậy ngoài lý do quyền lực một tay che trời của Hoàng Kim Ngọc ở Bích Hà Quốc Đô, lý do đáng sợ nhất là Hoàng trang chủ cực kỳ thù dai!

...

Lôi Kiều Kiều vẫn nằm lì trên võng làm từ chân khí sấm sét, chân phải gác chân trái, nhàn nhã rung đùi.

Chẳng giọt mưa nào chạm được vào thân thể cô, chúng tự động bốc hơi trong phạm vi ba mươi mét.

Nhìn trời, nhìn mưa, nhìn huyết cầu vồng, Lôi Kiều Kiều chu môi nói "Hừ. Lại lòe loẹt nữa rồi, đúng là Lý Ngọc Trâm mà."

Dứt lời liền lăn qua lăn lại, miệng thì hô "Bùm bùm bùm..."

...

Vốn dĩ với thực lực và địa vị của các nàng phe ta thì không cần phải động tay vào việc dựng lều trại nhưng họ vẫn muốn tự làm.

Tuy kích thước mỗi lều đủ rộng cho năm người ở nhưng các nàng thuộc diện "thượng tầng" vẫn nhất trí chia làm bốn lều cho thoải mái riêng tư.

Lều một của Hoàng Kim Ngọc - Vương Giai Linh.

Lều hai của Tuyết Ngân Hà - Tiểu Uyên - Tư Đồ An Nhã.

Lều ba của Hạ Dung Nhi - Diệp Thanh Hoa - Tô Tịnh Âm.

Lều bốn của Tống Ưu Nhã - Mạc Dung Dung.

Mỗi lều sẽ cách nhau ba mươi mét.

Lý thuyết thì là vậy, hiện tại vẫn đang trong quá trình cắm cọc.

Người bình thường phải dùng búa nện mạnh mới được nhưng cao thủ thì chả cần.

Nhóm một Hoàng Kim Ngọc không cần động tay vào cái gì cả vì Vương Giai Linh đòi làm hết.

Nàng hộ vệ cầm từng khối cọc gỗ rồi vận nội lực ấn sâu xuống đất rất chắc chắn.

Kế tiếp là phủ tấm vải lớn phủ kín phần khung cọc và buộc dây kết nối mọi thứ.

Lúc Vương Giai Linh đang buộc dây thì Hoàng Kim Ngọc bước lại gần, lấy ra chiếc khăn tay thêu hình núi non trùng điệp, trên đỉnh ngọn núi cao nhất thêu một mỹ nữ đeo kiếm sau lưng, hai tay thì bê một thỏi vàng to đùng.

Dẫu nàng hộ vệ của mình không ra mồ hôi nhưng Hoàng Kim Ngọc vẫn giả vờ giúp lau lau chấm chấm, dịu dàng nói "Hôm nay cô vất vả rồi."

Vương Giai Linh khựng lại, quay sang nhìn trang chủ bằng ánh mắt đắm đuối, lâng lâng khó tả bởi sự quan tâm này.

Thời gian không gian xung quanh như ngưng đọng giúp hai nàng lưu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, khắc sâu tận linh hồn!

Nội tâm Vương Giai Linh còn tưởng tượng ra viễn cảnh ôm chặt lấy Hoàng Kim Ngọc mà hôn môi điên cuồng!

Đang lúc say mê trong ảo mộng thì Tiểu Uyên đi đến gần, đôi tay cứ nắm lấy hai búi tóc tròn vo trên đầu, dáng vẻ ngượng nghịu bối rối.

Hoàng Kim Ngọc quay sang sờ má nàng thợ săn, trìu mến hỏi "Muội có chuyện gì à?"

Tiểu Uyên do dự lúng túng hơn chục giây sau thì nhắm tịt mặt thốt ra được một câu "Hai tỷ xứng đôi lắm ạ!" rồi giơ hai tay lên che mặt vì xấu hổ, chạy uỳnh uỵch về phía Tuyết Ngân Hà ngay gần đó.

Tuyết Ngân Hà lúc này đang đứng vung vẩy ngón tay để chỉ đạo con tin Tư Đồ An Nhã cách dựng lều.

Tất nhiên trưởng công chúa Đại Đô Quốc không hề tình nguyện, mà là bất đắc dĩ phải làm.

Thực tế khi mới tỉnh táo lại, Tư Đồ An Nhã rất quật cường bất khuất. Nhưng đối mặt với Vương Giai Linh thì lập tức ỉu xìu mất hết ý chí phản kháng, còn với Tuyết Ngân Hà thì là cảm giác cay cú.

Tiểu Uyên từ phía sau ôm chầm lấy Tuyết Ngân Hà, vùi mặt vào mái tóc mượt mà óng ả của đại tỷ thân yêu.

Tuyết Ngân Hà nội tâm sung sướng, ngẩng đầu nhìn trời cười sảng khoái bởi trò đùa lưu manh đã hoàn thành.

Diệp Thanh Hoa - Hạ Dung Nhi - Tô Tịnh Âm - Tống Ưu Nhã - Mạc Dung Dung đang dựng lều cách đó không xa.

Họ đều đã nghe thấy câu ấy và sửng sốt há mồm, đồng loạt soi mói các nhân vật liên quan nhằm mục đích hóng chuyện.

Hoàng Kim Ngọc biết lời này chẳng phải do Tiểu Uyên tự nghĩ ra, chắc chắn là Tuyết Ngân Hà sui dại. Cô hiểu người ta quá mà, rõ ràng muốn đẩy thuyền ghép đôi ghép cặp, đến lúc đó cuộc tình bí mật sẽ càng thêm kích thích.

Hoàng Kim Ngọc mỉm cười ngắm tình nhân một chút rồi quay sang nhìn hộ vệ của mình.

Trái tim Vương Giai Linh đập dồn dập như đánh trống, cô liền vờ vịt tập trung vào chuyên môn dựng lều.

Sở dĩ lảng tránh ánh mắt trang chủ là vì cô sợ sẽ không kìm nén được tình cảm của bản thân nữa mà phát sinh những hành động cử chỉ quá khích khiến Hoàng Kim Ngọc khó xử trước đám đông.

Hoàng Kim Ngọc lại chuyển mục tiêu nhìn về phía những nữ nhân thích tọc mạch.

Hạ Dung Nhi - Diệp Thanh Hoa - Tô Tịnh Âm - Tống Ưu Nhã - Mạc Dung Dung nhất tề quay đầu tập trung vào công việc dang dở.

(Chibi theo tình huống, tất cả đều là những nàng chibi : Hoàng Kim Ngọc cầm chai lavie không nước gõ vào đầu từng người, vừa gõ vừa mắng "Tọc mạch nè." Xong chạy đi mất, lát sau dắt tay Tuyết Ngân Hà chạy về. Hoàng Kim Ngọc chibi vừa chạy vừa thè lưỡi trêu chọc tất cả xem ai dám ý kiến. Tuyết Ngân Hà chibi mặt tỉnh bơ, phồng má nhai nhóp nhép bánh ngon)

Tô Tịnh Âm vận nội lực ấn cọc, lẩm bẩm "Tôi cảm thấy Hoàng trang chủ có số đào hoa ghê gớm á!"

Diệp Thanh Hoa thì buộc dây, bảo "Ha. Đương nhiên thôi. Ngay như tôi lần đầu tiên gặp mà cũng bị hút hồn theo nhan sắc khuynh đảo thế gian ấy mà. Không biết sau này nữ nhân nào sẽ có diễm phúc được kết duyên cùng Hoàng trang chủ nhỉ? Bích Hà Nữ Đế chăng?"

Hạ Dung Nhi phụ trách việc phủ vải lên, cô liếc Tuyết Ngân Hà một cái, mỉm cười nói "Ai biết được. Hữu duyên, hữu ngộ, hữu tình thôi."

Bên chỗ Sinh Tử Thần Y, Tống Ưu Nhã và Mạc Dung Dung vừa làm vừa trò chuyện tâm đầu ý hợp với nhau.

Mạc Dung Dung hỏi nhỏ "Tỷ thấy Hoàng trang chủ cùng Tuyết cô nương có chút gì đó mờ ám không ạ?"

Tống Ưu Nhã khẽ trả lời "Cũng hơi hơi nha. Ta không chắc chắn họ chỉ là bằng hữu thôi đâu."

Mạc Dung Dung ranh mãnh hỏi tiếp "Còn Vương hộ vệ thì sao ạ? Thái độ với Hoàng trang chủ kỳ lắm nha."

Tống Ưu Nhã láu cá bảo "Có kỳ bằng thế này không?!"

Dứt lời liền giơ tay lên che miệng, liên tục gửi nụ hôn gió đến người yêu.

Mạc Dung Dung nở nụ cười trong trẻo vui vẻ, nói "Tỷ hư nha."

Không bao lâu sau công việc đã xong xuôi.

Bốn lều chỉ huy nằm ở vị trí trung tâm. Đống xe chở hàng hóa, vũ khí được xếp vây xung quanh như một hình xoắn ốc. Tiếp theo là lều của đoàn hộ tống, vòng trong vòng ngoài bảo vệ cho tất cả.

Đàn tuấn mã cũng được chăm sóc đầy đủ chẳng hề qua loa.

Bên ngoài phạm vi chân khí của Hoàng Kim Ngọc bao phủ thì mưa vẫn rất to, đến tận buổi tối mới chịu kết thúc nên Hoàng Kim Ngọc cũng thu hồi nội lực.

Lúc này các mỹ nữ chỉ huy đang ngồi quây quần quanh một đống lửa to soi sáng phạm vi hơn trăm mét, củi gỗ cành cây khô cháy kêu lép bép.

Đoàn hộ tống đều đã ăn xong bữa bánh nướng và thịt bò sấy khô, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi phân chia canh gác trực ban.

Riêng các nàng ngồi đây mới bắt đầu bàn luận xem lát nữa ăn gì.

Tô Tịnh Âm hào hứng nêu ý tưởng "Tôi đi bắt gà rừng mang về, Hoàng trang chủ nấu nha."

Diệp Thanh Hoa - Tống Ưu Nhã - Mạc Dung Dung - Tiểu Uyên, thậm chí cả Vương Giai Linh đều đầy mong đợi nhìn vị thần tài quyến rũ kiêm trù thần siêu cấp này.

Hạ Dung Nhi thì khẽ lắc đầu mỉm cười vì cái ý nghĩ hơi hão huyền của đồng đội.

Tuyết Ngân Hà cười cợt gian manh, trong thâm tâm nghĩ đến việc mình đứng dậy lêu lêu mọi người.

Con tin Tư Đồ An Nhã ở gần đó, ngồi im thin thít.

Hoàng Kim Ngọc giơ tay trái lên che miệng giả vờ ngáp, còn giả vờ lãng tai hỏi "Cô nói gì cơ? Tôi nghe không rõ."

Tô Tịnh Âm lập lại câu hỏi nhưng chỉ nhận được nụ cười ngây thơ của Hoàng Kim Ngọc.

Hạ Dung Nhi véo nhẹ đùi bạn, nhắc khéo "Muốn cởi chuông hãy tìm người buộc chuông."

Tầm mắt mọi người đổ dồn về nhân vật mạnh nhất ở đây.

Tuyết Ngân Hà ngồi khoanh tay nhắm mắt, gương mặt tự mãn vênh lên trời, lòng nghĩ thầm "Ha ha. Các cô đã thấy tầm quan trọng đặc biệt của tôi chưa?!"

Bỗng Tiểu Uyên khoác tay cô, ánh mắt chứa đựng sự năn nỉ không thành lời.

Tuyết Ngân Hà mở nhãn, nhìn bảo bối quá dễ thương mà chẳng từ chối được, liền ngả đầu sang tung chiêu "má cọ má" xong lấy trống lúc lắc cất trong áo ra gõ "Tung tung tung." rồi hô hào "Kim Ngọc muội muội. Ta muốn ăn ngon."

Hoàng Kim Ngọc lập tức thay đổi thái độ, cô cười tươi nhu mì, dịu dàng đáp "Được ạ, muội sẽ nấu."

Vừa dứt lời thì Diệp Thanh Hoa - Hạ Dung Nhi - Tô Tịnh Âm - Tống Ưu Nhã - Tiểu Uyên đồng loạt vỗ tay reo hò những tiếng vô nghĩa.

Vương Giai Linh vẫn bình tĩnh lạnh lùng, nhưng ý nghĩ khác biệt hẳn "Mình vỗ tay trong lòng liệu có ổn không? Trang chủ có giận không?"

Như hiểu được tâm tư nàng hộ vệ nghiêm túc, Hoàng Kim Ngọc quay sang, mỉm cười hiền dịu, vỗ nhẹ hai cái vào bàn tay trái đối phương.

Linh hồn Vương Giai Linh vui sướng tột cùng!

Tuyết Ngân Hà để ý thấy tay áo bên trái của Tiểu Uyên bị rách một đường khoảng năm centimet, liền giang rộng đôi tay, nói oang oang "Mọi người tạm dừng. Việc quan trọng nhất bây giờ là Tiểu Uyên của chúng ta đang bị rách áo, cần phải giải quyết trước."

Tiểu Uyên ngây ngô xem xét tay áo, nói "Ơ. Chắc là rách lúc giao đấu với phe địch á. Không sao đâu ạ, muội biết sửa nha."

Dứt lời móc trong áo ra một hộp gỗ bé cũ kỹ, mở nắp thì thấy một cây kim nhỏ và cuộn chỉ màu trắng.

Không cần cởi y phục, Tiểu Uyên lóng ngóng khâu những đường kim vụng về trước mặt mọi người.

Toàn bộ dàn mỹ nữ trông theo cảnh bình dị ấy mà nội tâm an yên kỳ lạ, thật quá dễ thương!

Xoẹt.

Tuyết Ngân Hà chợt tự mình xé rách một đoạn ở tay áo, giơ ra cho tập thể nhìn, vẻ mặt tỉnh bơ than thở rất kỳ cục "Ta cũng bị rách áo này, vừa rách xong, chắc tại cơn mưa á."

Xoẹt.

Hoàng Kim Ngọc hùa theo sự vô tri đáng yêu đó, trưng bày tay áo rách cho thiên hạ coi, giả vờ giả vịt than thở cái lý do đầy bịa đặt khó tin "Hừm. Ta cũng thế, chắc tại ta mỏi chân á, nên mới rách áo."

Tuyết Ngân Hà - Hoàng Kim Ngọc nhìn nhau, phồng má run run kìm nén chút thì đồng loạt cười phá lên vui lắm.

Rách cùng rách, khâu cùng khâu, phúc cùng hưởng, đỉnh nhất là cùng lén lút!

Tiểu Uyên luống cuống bảo "Chờ muội chút xíu ạ. Muội sắp xong rồi đây, để muội khâu cho ạ."

Tuyết Ngân Hà - Hoàng Kim Ngọc mỗi người ngồi một bên ép nàng thợ săn ở giữa, ai cũng mang tâm trạng háo hức thích thú.

Hạ Dung Nhi liếc mắt phát hiện Tô Tịnh Âm đang nắm tay áo trái định xé thì liền nhéo cho một cái vào hông khiến phó tông chủ Thần Quyền Tông giật bắn người, quay sang u oán nhìn tổng quản Thái Dương Thiên Cung.

Hạ Dung Nhi khẽ nhếch môi, nói nhỏ "Cô bắt trước cái gì, định tranh dành Tiểu Uyên với Hoàng trang chủ - Tuyết cô nương à? Chả đúng thời điểm chút nào."

Tô Tịnh Âm nghe vậy liền ngồi ngay ngắn, nhắm mắt thiền định luyện công tưởng chừng rất nghiêm túc, coi như không có chuyện gì liên quan đến mình.

Diệp Thanh Hoa che miệng cười vui bởi sự hài hước hơi hèn hèn của bằng hữu, sau đó liền thì thầm nói đùa vào tai "Cô không phù hợp với Thần Thoại Lung Linh Chân Khí chí cao vô thượng đâu, hay là truyền lại cho tôi nhỉ."

Tô Tịnh Âm mở một mắt liếc, hờ hững đáp "Hãy truyền đạt những lời này cho tông chủ Âu Dương Linh Sương. Tỷ ấy sẽ đấm cho cô một trận." rồi lại nhắm tịt.

Diệp Thanh Hoa bĩu môi mất hứng, cô có dám đề xuất điều đó với nữ nhân duy ngã độc tôn của Thần Quyền Tông không, chắc chắn là không!

Tống Ưu Nhã cũng móc trong áo ra một hộp gỗ nhỏ làm bằng bạc rồi mở nắp, bên trong đựng kim chỉ màu xanh nhưng chẳng ai để ý đến.

Đừng hiểu lầm Tống Ưu Nhã chỉ biết võ công hùng mạnh, sát phạt quyết đoán mà cho rằng cô mù mờ với nữ công gia chánh. Về nấu ăn thì không thể so sánh Hoàng Kim Ngọc nhưng riêng thêu thùa may vá, Tống Ưu Nhã một mình cân cả thiên hạ, chính tay cô đã đan tặng Mạc Dung Dung không ít y phục và khăn quàng cổ chất lượng tuyệt hảo. Mạc Dung Dung vô cùng chân quý những thứ đó nên luôn giữ gìn bảo quản kỹ lưỡng.

Ở Bích Hà Quốc Đô, tất cả những mỹ nhân máu mặt nhất như Sở Bích Hà - Lý Ngọc Trâm - Vạn Hoa Lệ - Lôi Kiều Kiều - Âu Dương Linh Sương - Hoàng Kim Ngọc đều được vị thủ lĩnh Uyên Ương Tiêu Cục may tặng một bộ y phục, ai cũng cực kỳ ưa thích!

Tống Ưu Nhã vừa hé môi định nói ra câu "Tôi có đồ đây, để tôi khâu giúp cho." nhưng chưa kịp phát ra từ nào đã bị Mạc Dung Dung giơ tay bịt miệng rồi lén lút nói nhỏ vô tai "Việc này tỷ không nên xen vào đâu ạ, Hoàng trang chủ mới lườm về phía chúng ta đấy."

Nghe chân ái nói, Tống Ưu Nhã chẳng chút phản bác câu nào mà ngược lại rất ngoan ngoãn thành thật cất giấu đồ nghề xong cười híp mắt với Sinh Tử Thần Y.

Vương Giai Linh lúc này đang tưởng tượng viễn cảnh mình đi đường xa về nhà. Mở cửa trông thấy Hoàng Kim Ngọc ngồi trên ghế vá áo cho nàng hộ vệ, trên bàn là những món ăn nóng hổi thơm ngon, rồi trang chủ quay sang nở nụ cười dịu dàng ấm áp chào đón Vương Giai Linh trở về gia đình.

Thực tế thì Hoàng Kim Ngọc cùng Tuyết Ngân Hà vẫn đang ngồi ép xát Tiểu Uyên vào giữa, chờ đợi nàng thợ săn xuyên kim.

Làm cho bản thân xong tới lượt Tuyết Ngân Hà, Tiểu Uyên chăm chú chọc ngoáy từng đường kim mũi chỉ, tuy hơi vụng và có chút lóng ngóng nhưng hình ảnh ấy vô cùng lâng lâng thỏa mãn nội tâm mọi người.

Tuyết Ngân Hà nhìn chằm chằm tay áo vừa được chữa lành, cười ngây ngô suốt.

Tiểu Uyên tự biết "nghề" của mình không khéo léo cũng không đẹp, bởi cô đã phải tự mò mẫm mọi thứ từ xây nhà, trồng rau, khâu vá, săn bắn... một mình tự chăm sóc trong gần mười năm. Nhưng ngọn lửa nhiệt tình sâu thẳm trong cô chưa bao giờ tắt, chưa bao giờ khuất phục trước sự khắc nghiệt của cuộc đời. Tiểu Uyên quá mức hài lòng, quá đỗi hạnh phúc vì thực tại.

Hoàng Kim Ngọc phản ứng chả khác mấy Tuyết Ngân Hà trước vẻ thiện lương, thuần khiết đáng yêu của nàng thợ săn!

Ai cũng đắm chìm trong mơ mộng riêng, lát sau Tuyết Ngân Hà đột nhiên đứng dậy, dõng dạc tuyên bố "Bây giờ chúng ta đi câu cá, Kim Ngọc muội muội sẽ nướng."

Hoàng Kim Ngọc - Tiểu Uyên đồng thanh "Dạ."

Những người khác có ý kiến hay không không quan trọng, trừ khi họ từ chối đồ ăn do đích thân đại phú bà thực hiện.

Tuyết Ngân Hà chỉ tay vào con tin Tư Đồ An Nhã, mặt ngầu nói "Này mười tỉ, cô phụ trách canh đống lửa đừng để tắt, biết chưa?"

Tư Đồ An Nhã không trả lời, gương mặt lộ rõ vẻ uất ức lầm lì.

Tuyết Ngân Hà nhếch môi hỏi "Không phục à?"

Hoàng Kim Ngọc mỉm cười bảo "Dĩ nhiên là không phục rồi. Thời điểm tỷ xuất thủ thì đã là lúc vị trưởng công chúa này hao hụt chân khí quá nhiều do bị đánh hội đồng mà."

Tuyết Ngân Hà " Hừ." một tiếng rồi tiến vài bước, vươn tay xuống túm lấy ngực áo Tư Đồ An Ngã xong ném vút đi.

Trưởng công chúa bị văng đi tận mười dặm. Vẫn còn lơ lửng trên không trung thì thân thể bỗng tràn đầy nội lực, chẳng biết nữ nhân kia đã giải phong ấn từ khi nào.

Tư Đồ An Nhã biết đây là cơ hội duy nhất nên bộc phát võ học Bách Chiến Nữ Hoàng Kinh.

Chân khí toàn thân tỏa ra ùn ùn dầy đặc, liên tục bành trướng che phủ lấy trưởng công chúa rồi biến hóa thành một vị nữ chiến thần khổng lồ cao lớn chạm tầng mây.

Đôi mắt trắng dã, mặc áo giáp vàng, oai phong lẫm liệt, tay cầm một cây cung cực đại và cực quỷ dị nhưng chẳng có mũi tên nào.

Toàn bộ phần cung làm bằng hồng ngọc long lanh đẹp đẽ, thứ khiến nó quỷ dị là sự xuất hiện của hàng triệu hài cốt mặc giáp trụ cũ nát bay lơ lửng xung quanh cây cung ngọc, trên đầu mỗi chiến sĩ còn lưu lại mái tóc dài xơ xác, tất cả họ đều là nữ binh, đều cầm cung như chủ tướng.

Thời nay rất rất ít người có thể hiểu rõ về Bách Chiến Nữ Hoàng Kinh. Đó là bộ công pháp siêu cường do một vị tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại từ thời thượng cổ sơ khai của thiên địa sáng tạo ra, cũng chính là Nữ Đế đầu tiên của thế giới, nàng là Lăng Tinh Hoa.

Thuở ấy còn hiện diện vô số tộc đàn yêu ma quỷ quái và những thực thể đại khủng bố, kẻ nào cũng muốn giành quyền bá chủ nên chiến tranh diễn ra rất kinh khủng, cả nhân tộc cũng bị cuốn vào vòng xoáy tàn sát lẫn nhau này.

Lăng Tinh Hoa một thân một mình ẩn cư tu luyện, đại triệt đại ngộ sáng tạo võ học tột đỉnh Bách Chiến Nữ Hoàng Kinh. Tuy ưa thích tiêu dao tự tại nhưng không thể làm ngơ trước thảm họa nhân gian nên cô quyết định nhập cuộc.

Lăng Tinh Hoa tự mình chiêu mộ lực lượng vô số nữ chiến binh can đảm lợi hại bình định can qua, dẹp loạn sơn hà, thành lập Tinh Hoa Thần Cung, trở thành Nữ Đế.

Nhờ vậy mà đại đa số các thế lực tà ác bị thanh trừng xóa sổ, số ít may mắn thoát thân phải trốn chui lủi đến thế giới khác, chiều không gian khác để tránh vạn kiếp bất phục.

Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, lực lượng Tinh Hoa Thần Cung cũng dần dần biến mất trong mắt chúng sinh mà chẳng rõ lý do.

Có thể nói rằng Bách Chiến Nữ Hoàng Kinh do Lăng Tinh Hoa sử dụng và Bách Chiến Nữ Hoàng Kinh do Tư Đồ An Nhã sử dụng cách biệt chênh lệch nhau một trời một vực.

Những gì Tư Đồ An Nhã thể hiện từ trước đến giờ mới chỉ là chút vụn vặt sơ đẳng của bộ võ học ấy.

Nếu muốn đo lường chính xác trình độ vũ lực của Lăng Tinh Hoa thì tuyệt đối ngang tài ngang sức với Sở Bích Hà!

Trở lại hiên tại, hình ảnh hoang sơ tiêu điều, theo thời gian trôi qua mọi cuộc chiến tranh đều bị nhấn chìm trong dòng lịch sử nhưng ý chí của họ vẫn ngạo nghễ nơi trần gian.

Đây là chiêu Nữ Hoàng Thiên Hạ Tiễn.

Nữ chiến thần khổng lồ kéo căng dây cung tà mị, đám chiến binh hài cốt cũng hành động theo.

Ánh sáng trắng lóe lên, tạm thời đẩy lui bóng tối khu rừng.

Bắn.

Hàng tỉ mũi tên bằng chân khí ngập tràn cả một vùng trời, mỗi mũi tên ẩn chứa năng lượng hủy diệt đáng sợ, chúng ồ ạt lao đi với khí thế khủng khiếp bỏ lại đằng sau tiếng gió rít điếc tai.

Số lượng mũi tên vẫn không ngừng gia tăng.

Ở chỗ phe ta, các nàng vẫn ngồi quây quần quanh đống lửa.

Tuyết Ngân Hà thì đứng hiên ngang nhìn xa xa phía trước mười dặm lóe lên vô số luồng ánh sáng đang bay tới.

Hoàng Kim Ngọc mỉm cười xem kịch, nói đùa "Tỷ cần muội đánh hộ không ạ? Lâu rồi muội cũng chưa ra tay nha."

Tuyết Ngân Hà ngoảnh đầu lại nhìn xuống tình nhân bí mật, vừa vung vẩy ngón trỏ tay trái vừa bảo "Đi đường xa mệt mỏi, muội cần phải nghỉ ngơi chứ!"

Tiểu Uyên giơ hai nắm đấm, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ thần tượng, líu lo cổ vũ "Ngân Hà tỷ mạnh nhất!"

Tuyết Ngân Hà hai tay chống hông, vênh mặt lên trời cười lớn "Ha ha ha. Phải khiêm tốn chứ. Ha ha ha."

Vẫn còn đang cười thì toàn thân cô tỏa ra chân khí màu xanh nhạt.

Chân trái lui về sau tạo đà, Tuyết Ngân Hà đã nghe kể về vụ Tiểu Uyên húc cho Tư Đồ An Nhã một cú đau đớn nên nổi tính nghịch ngợm muốn tái hiện lại cú húc ấy với trình độ cao hơn.

Dàn mỹ nữ siêu cấp đều nảy sinh sự hồi hộp dù biết rõ kết cục, quả nhiên mỗi lần Tuyết Ngân Hà xuất thủ là sẽ khiến mọi người háo hức mong chờ.

Cả đoàn hộ tống phe ta cũng đổ xô ra khỏi lều, trợn mắt há hốc mồm vì số lượng khủng khiếp mũi tên sáng lóa bằng chân khí hóa thành đang bay rợp trời.

Tuyết Ngân Hà hí hửng hô lớn "Xem chiêu Tiểu Uyên Thiết Đầu Công của bản cô nương đây." rồi bay vút về phía trước chẳng chút mảy may do dự.

Dàn khán giả cảm thấy dở khóc dở cười vì cái tên chiêu thức tự bịa đặt đó.

Chính chủ Tiểu Uyên xấu hổ nhắm tịt mắt phồng hai bên má.

Hoàng Kim Ngọc ngồi cạnh liền giơ tay vuốt ve má trái nàng thợ săn để dỗ dành, mỉm cười âu yếm.

Hạ Dung Nhi nhích lại gần, giơ tay vuốt ve má phải của nàng thợ săn, mỉm cười đầy yêu mến.

Diệp Thanh Hoa - Tô Tịnh Âm - Tống Ưu Nhã - Mạc Dung Dung không bỏ lỡ cơ hội cũng hùa theo bắt trước. Chỉ tiếc là má Tiểu Uyên nhỏ nhắn dễ thương không đủ lớn cho họ sờ nên mỗi người đành dùng ngón tay để xoa dịu.

Vương Giai Linh tuy có mềm lòng với nữ thợ săn đáng yêu nhưng phần lớn cảm xúc lúc này lại tập trung quan sát Tuyết Ngân Hà, nữ nhân khó lường nhất đối với cô.

Hàng tỉ mũi tên chân khí tràn lan trên trời cứ liên tục bắn tập trung vào một mình Tuyết Ngân Hà gây nên những tiếng nổ ầm ĩ vang vọng hàng trăm dặm.

"BÙM BÙM BÙM..."

Khói bụi ánh sáng mù mịt tầng không nhưng Tuyết Ngân Hà vẫn tiếp tục bay tới, toàn thân nguyên vẹn chẳng chút thương tổn nặng hay nhẹ gì, gương mặt ngọc ngà hiện rõ vẻ hí hửng ham vui.

Kết thúc đúng như mọi người nghĩ, Tuyết Ngân Hà bay một đường thẳng thế như chẻ tre, thậm chí cả đống mũi tên còn chưa kịp tấn công cô từ khoảng cách xa cũng bị dư lực lan tỏa hủy diệt hết sạch như pháo hoa bùng phát.

Tuyết Ngân Hà nhanh chóng tiếp cận húc thẳng vô bụng đối phương.

UỲNH...

Đám chiến binh thi cốt bị hủy diệt.

Nữ chiến binh khổng lồ bằng chân khí vỡ tan, chân thân Tư Đồ An Nhã rơi từ độ cao ngàn mét xuống mặt đất vẫn không sao bởi cường độ nhục thân quá khủng bố.

Nhưng đôi mắt đờ đẫn chẳng chút sức sống, chân tay bất động hoàn toàn.

Thực chất từ lúc Tuyết Ngân Hà lao đầu trúng đích thì linh hồn Tư Đồ An Nhã đã bị húc bay ra khỏi thể xác, văng tít lên trời.

Nghĩa là đã tắt thở.

Mặt đất hiện tại ở phạm vi này vẫn còn dính bết lại vì ảnh hưởng từ cơn mưa bất thường kéo dài mười triệu dặm do Lý Ngọc Trâm xuất thủ, vậy nên cả quần áo lẫn mái tóc Tư Đồ An Nhã đều dính bùn đất.

Tuyết Ngân Hà chống hông vênh mặt cười đắc ý chút thì giơ tay phải, chân khí màu xanh nhạt tụ lại hóa thành một khối cầu nhỏ cỡ quả cam, cô ném vút lên không truy đuổi theo.

Xong xuôi Tuyết Ngân Hà bay hạ xuống, ngồi xổm gần thi thể vị trưởng công chúa Đại Đô Quốc.

Giơ hai tay tự che mặt mình, miệng phát ra một tiếng "Ú." chờ đợi.

Linh hồn Tư Đồ An Nhã bị húc ra tận ngoài không gian Vũ Trụ, xung quanh chỉ toàn là hắc ám bao la, chẳng thể tự chủ được mà văng đi rất rất xa.

Chả rõ khoảng cách chính xác bao nhiêu, linh hồn Tư Đồ An Nhã lạc vào phạm vi của một Hố Đen.

Lực hút mãnh liệt đang thao túng không gian, cuốn mọi thứ vật chất hành tinh lẫn thiên thạch gần đây lọt vô dòng xoáy tăm tối khổng lồ ấy.

Một khối cầu xanh nhỏ bay vút tới, tự nứt vỡ rồi biến hóa thành Tuyết Ngân Hà khổng lồ bằng chân khí.

Lực hút khủng khiếp phía trước chỉ đủ khiến mái tóc dài của Tuyết Ngân Hà phất phới chứ không bao giờ đủ khả năng cuốn theo cả thân thể, cô nâng tay phải to lớn của mình rồi thò hẳn vào Hố Đen.

Ung dung mò mẫm chút xíu thì rút ra, trong bàn tay đang nắm giữ linh hồn bé nhỏ của Tư Đồ An Nhã, đáng chú ý là linh hồn đó lộ rõ vẻ khiếp sợ đầy kinh dị.

Tuyết Ngân Hà bằng chân khí nở nụ cười híp mắt hiền lành, nhẹ nhàng nói chuyện "Về nhà thôi."

...

Quay lại thế giới chính.

Hoàng Kim Ngọc - Vương Giai Linh - Hạ Dung Nhi - Diệp Thanh Hoa - Tô Tịnh Âm - Tống Ưu Nhã - Mạc Dung Dung lúc này đang cùng chạy bộ với Tiểu Uyên chứ không bay.

Dù vậy tốc độ của nhóm mỹ nữ vẫn nhanh kinh người, chẳng mấy chốc đã vượt qua mười dặm địa lý đến gần chỗ Tuyết Ngân Hà đang che mặt ngồi xổm bên cạnh Tư Đồ An Nhã đang nằm dưới đất, đôi mắt tuy mở nhưng đã chẳng còn sinh cơ.

Đúng lúc đó từ trên tầng trời cao tít tắp hiện ra gương mặt ngọc ngà của một Tuyết Ngân Hà khác do tiếp xúc xát gần bầu khí quyển, gương mặt khổng lồ bằng chân khí màu xanh nhạt mỉm cười với mọi người khiến Tiểu Uyên đứng dưới đại địa há hốc mồm.

Tuyết Ngân Hà chân khí đưa tay nắm giữ linh hồn của Tư Đồ An Nhã xuống rồi thả ra cho nhập vào thi thể, xong xuôi thì cô cũng tan biến.

Vị trưởng công chúa Đại Đô Quốc vừa có lại hồn phách thì dần dần tỉnh táo, vẫn tư thế nằm ngửa, hơi nghiêng đầu sang.

Tuyết Ngân Hà ngồi xổm chợt buông cả hai bàn tay không che mặt nữa, nói một câu "Òa."

Dù chỉ là câu trêu đùa rất bình thường nhưng quá đủ khiến nội tâm Tư Đồ An Nhã nổi bão tố phong ba, kích động quá đà mà bất tỉnh.

Trong lòng trưởng công chúa trước khi mất ý thức thì Tuyết Ngân Hà đã trở thành một tồn tại ngang hàng với Lục Đại Cung Chủ của Đại Thiên Tinh Cung.

Nhóm Hoàng Kim Ngọc lập tức chạy đến.

Tiểu Uyên vừa chạy vừa dang rộng vòng tay, tới gần thì ôm chầm lấy tỷ tỷ thân thiết nhất cuộc đời.

Tuyết Ngân Hà cười toe toét ôm lại người thương, xoa xoa đầu nói "Thấy ta mạnh chưa nào? Trước kia và sau này ai dám bắt nạt muội cứ kể hết với ta, ta sẽ lấy lại công đạo cho muội."

Tiểu Uyên nhắm tịt mắt vùi mặt bờ vai ái nhân, lí nhí đáp "Vâng ạ."

Hoàng Kim Ngọc vuốt phần tóc mai mượt mà ra sau tai, khí chất vô cùng quyến rũ duyên dáng, khẽ cười bảo "Ngân Hà tỷ thật biết cách dọa người nha."

Tuyết Ngân Hà chu chu môi ngọc, chỉ tay xuống Tư Đồ An Nhã, nói "Tại con thỏ Đại Đô Quốc nhát gan quá thôi, ta mới trêu xíu xiu đã lăn đùng luôn."

Hạ Dung Nhi giơ nắm đấm lên che miệng, cười run run chút rồi nói "Đổi lại là tôi chắc cũng lăn đùng luôn á. Tuyết cô nương thật lợi hại!"

Tuyết Ngân Hà tỏ vẻ không hài lòng giơ hai nắm quyền lên cao, buông lời phản đối "Tuyết cô nương gì chứ? Bằng hữu thì phải gọi tên nhau mới thân thiết!"

Hạ Dung Nhi cũng không khách sáo nữa, thoải mái gọi "Ngân Hà!"

Như được rót mật vào tai, Tuyết Ngân Hà lâng lâng sảng khoái đáp lại "Dung Nhi a."

Tống Ưu Nhã - Mạc Dung Dung vô thức đưa tay chạm lấy lá cờ trắng giấu trong áo dùng để đầu hàng, nuốt nước bọt đầy vẻ chấn kinh. Họ quay sang nhìn nhau, từ cảm xúc hoảng hốt chuyển thành vui mừng cùng chung một suy nghĩ "Hèn chi Hoàng trang chủ nhờ Tuyết cô nương chiếu cố Uyên Ương Tiêu Cục!"

Tô Tịnh Âm đan mười ngón tay vào nhau lộ vẻ cuống quýt do dự, nội tâm thì háo hức mong chờ.

Diệp Thanh Hoa biết tỏng tính cách bạn mình, hết sức cạn lời đưa tay vỗ trán.

Hạ Dung Nhi cũng hiểu thấu suy nghĩ của Tô Tịnh Âm, cô liền chân thành đề nghị "Ngân Hà, cô nghĩ sao về việc tất cả chúng ta cùng kết giao bằng hữu?"

Chưa chờ cho Tuyết Ngân Hà trả lời thì Tiểu Uyên đã buông ái nhân ra, quay người lại phấn khích kêu "Tuyệt quá ạ! Muội thích lắm!"

Tuyết Ngân Hà chống hông, chẳng đắn đo cân nhắc gì lập tức đồng ý "Được chứ. Càng đông bằng hữu càng vui, thật nhiều người nhà bên nhau!"

Từ thời điểm đó sự thân thiết giữa mọi người càng thêm sâu đậm gắn bó.

Tuyết Ngân Hà, Hạ Dung Nhi và Vương Giai Linh bằng tuổi nhau là hai mươi tư.

Hoàng Kim Ngọc - Diệp Thanh Hoa - Tô Tịnh Âm bằng nhau là hai mươi ba.

Tống Ưu Nhã hai mươi hai, Mạc Dung Dung hai mươi, Tiểu Uyên mười chín tuổi.

Tô Tịnh Âm le te dắt tay Diệp Thanh Hoa tới gần, dõng dạc hô "Tuyết tỷ, xin chiếu cố bọn muội nhiều hơn."

Diệp Thanh Hoa chỉ biết che mắt vì xấu hổ khi thấy Hoàng Kim Ngọc - Hạ Dung Nhi tủm tỉm cười.

Tuyết Ngân Hà ngẩng cao đầu, chống hông đáp "Tất nhiên rồi, người một nhà cả mà."

Tô Tịnh Âm phấn khởi vỗ tay bôm bốp, bảo "Tuyết tỷ khi nào rảnh nhớ ghé thăm Thần Quyền Tông nhé, muội và tông chủ Âu Dương Linh Sương sẽ hết lòng chiêu đãi. Cả Tiểu Uyên nữa."

Tuyết Ngân Hà dương dương tự đắc, nói "Nhất định, nhất định."

Đích thực người vui nhất chính là Tiểu Uyên! Rốt cuộc nàng thợ săn cũng đã có được những người bạn đúng nghĩa!

Tiểu Uyên ríu rít khoái chí, bước mau đến chỗ từng người, cực kỳ vô tư nắm đôi tay đối phương đưa lên sờ hai búi tóc tròn vo trên đầu mình.

Thậm chí cả Vương Giai Linh lạnh lùng là thế cũng dính chiêu đáng yêu của nàng thợ săn mà chẳng chút phòng bị gì.

Vốn dĩ Vương Giai Linh chịu kết giao bạn bè cũng bởi trước đó Hoàng Kim Ngọc đã nắm tay, dịu dàng nói "Mọi người cùng làm bằng hữu, suốt đời bên nhau nhé Giai Linh!"

Chỉ riêng câu ấy đã đủ khiến tâm hồn Vương Giai Linh mọc ra đôi cánh thiên sứ bay lên trời cao, híp mắt cười "Ha ha." ầm ĩ rồi.

Nàng hộ vệ còn tưởng tượng viễn cảnh mình và Hoàng Kim Ngọc ẩn cư trở thành ngư dân trên chiếc thuyền lớn lênh đênh mặt biển, Vương Giai Linh quăng lưới bắt được đàn cá béo khiến Hoàng Kim Ngọc hào hứng khoác lấy tay nàng rồi khen "Thật giỏi quá đi! Tối nay nấu canh nha."

Quay lại hiện thực, lần này tới lượt Tống Ưu Nhã le te bước đến gần Tuyết Ngân Hà, đôi tay ngọc đang cầm loại thước dây dùng để đo kích thước dáng người nhằm mục đích gì thì quá rõ ràng.

Tống Ưu Nhã giọng điệu đầy sự nhiệt tình "Tuyết tỷ, để muội tự tay may một bộ y phục cho tỷ và Tiểu Uyên nha! Sau khi xong chuyện này muội sẽ bắt đầu luôn nha, được nha!"

Nội tâm Tuyết Ngân Hà lập tức nhũn như con chi chi bởi cách nói chuyện của mỹ nhân đứng đầu Uyên Ương Tiêu Cục. Dĩ nhiên khách sao gì tầm này, cứ cho là nhận hết.

Tuyết Ngân Hà mỉm cười gật đầu rồi dang rộng hai tay.

Tống Ưu Nhã hiểu ý liền tiến hành đo đạc vóc dáng cho "đại tiên nữ" với nàng thợ săn đáng yêu. Suốt quá trình đó cô cứ âm thầm hâm mộ mãi không thôi về của Tuyết Ngân Hà, cũng bởi thế mà tốc độ đo chậm hơn hẳn lúc bình thường. Tống Ưu Nhã còn bất giác nuốt nước bọt một tiếng không nhỏ dẫu chẳng hề cố ý.

Phản ứng bình thường thôi.

Đo cho Tiểu Uyên thì là một dạng ý vị khác hẳn vì quá dễ thương khiến người ta chỉ muốn hung hăng ôm lấy, nhưng mấy ai dám!

Tuyết Ngân Hà hí hửng nói với Tiểu Uyên "Sắp có áo mới áo đẹp rồi, vui quá muội ơi!" rồi nhắm mắt, mỉm cười đắc ý đi đi lại lại, đôi tay vung vẩy, dáng vẻ ngông nghênh.

Tiểu Uyên chân chất thuần lương đáp "Vui quá tỷ ơi!" rồi cũng nhắm mắt bắt trước làm theo mọi động tác lẫn cái mỉm cười đắc ý ấy mà bám đuôi xát nút.

Tô Tịnh Âm tiến vài bước chặn đường Tống Ưu Nhã, cô tự giang rộng đôi tay, nhắm mắt nghĩ thầm đây là một lời nhắc khéo trong im lặng, chắc chắn đối phương sẽ hiểu ý mình là "Đây, đo đi, hi hi."

Nào ngờ đâu Tống Ưu Nhã lại thản nhiên lướt qua, đi về chỗ ở cạnh Mạc Dung Dung với nụ cười tủm tỉm như muốn khoe công.

Mạc Dung Dung tự hào khoác lấy cánh tay, tựa đầu vào vai người yêu. Trước kia có Hoàng trang chủ làm chỗ dựa, nay còn thêm một nữ đại lão thâm tàng bất lộ, mức độ an toàn cao vượt đỉnh.

Tống Ưu Nhã thầm thì vô tai vợ "Sau này chúng ta chẳng cần phải e ngại về Độc Cô Đế Triều nữa. Có Tuyết tỷ chiếu cố, cờ trắng của hai ta sẽ không bao giờ phải nâng lên."

Mạc Dung Dung hơi nhíu mày, khẽ đáp "Nhắc đến bọn chúng làm muội khó chịu nha! Chỉ mong được hùng mạnh như Tuyết tỷ hay Bích Hà Nữ Đế để nghiền nát tất cả!"

Tống Ưu Nhã dịu dàng nói "Chẳng sao hết, dù gặp bất cứ ai, bất cứ thể lực nào thì ta đều sẽ cùng muội đối đầu. Cùng lắm ta sẽ dùng đến chiêu thức tối thượng, có thể tăng thực lực lên đủ để giao chiến với Lôi Kiều Kiều hoặc Âu Dương Linh Sương trong khoảng thời gian ngắn."

Mạc Dung Dung ngẩng đầu, vẻ mặt lo lắng nói "Nếu dùng chiêu đó tỷ sẽ trọng thương ít nhất là ba năm đấy ạ, phần thắng vẫn rất thấp. Muội không muốn tỷ bị gì hết!"

Tống Ưu Nhã mỉm cười vuốt má người yêu, nhẹ nhàng hồi đáp "Có muội kề bên chăm sóc thì ta sợ gì chứ. Ta chỉ đề phòng trường hợp xấu nhất thôi. Sự an toàn của muội quan trọng hơn tất cả!"

Đôi mắt ngọc của Mạc Dung Dung long lanh ẩm ướt, cô vùi mặt vào vai ái nhân mà chẳng biết nói câu gì.

Quay lại với Tô Tịnh Âm, sau khi bị bơ khiến cô có phần ngượng nhưng lập tức thay đổi tư thế thành kiểu tập thể dục, vươn vai, xoay eo, thậm chí là đấm đá lung tung vài chiêu vớ vẩn ra vẻ đang luyện võ.

Hoàng Kim Ngọc - Hạ Dung Nhi bật cười thành tiếng luôn làm Tô Tịnh Âm hơi đỏ mặt, bước vội một đoạn ra phía sau thân cây to.

Ngồi xổm xuống, nhắm tịt mắt, hai tay vỗ vỗ hai bên má nhằm khôi phục trạng thái bình tĩnh tự tin.

Sau những cú vỗ khẽ như đuổi ruồi muỗi, Tô Tịnh Âm mở mắt, gương mặt lộ vẻ ngây ngô.

Cô đưa tay trái vô trong áo lấy ra cái bánh nhân đậu đỏ hình mặt khóc, món ăn tráng miệng siêu cấp do đích thân Hoàng Kim Ngọc làm riêng cho Tuyết Ngân Hà, lúc Tiểu Uyên bưng hộp mời mọi người thì Tô Tịnh Âm đã lén lấy thêm một cái, giấu trong áo chưa nỡ ăn, giờ lấy ra gặm nhấm để xoa dịu trái tim tổn thương của nàng phó tông chủ Thần Quyền Tông.

Phồng má nhai nhóp nhép.

Diệp Thanh Hoa cũng cảm thấy hơi xấu hổ thay bằng hữu, cô rời khỏi nhóm, đi theo. Đến đúng vị trí thân cây thì bắt gặp Tô Tịnh Âm đang ngồi lù lù ăn mảnh.

Hai nàng nhìn nhau, không khí thật là bối rối.

Bỗng giọng Tống Ưu Nhã vang lên "Để kỷ niệm ngày đầu tiên chính thức làm bằng hữu, tôi quyết định sẽ may tặng mỗi người một bộ y phục tuyệt đẹp nha."

Tô Tịnh Âm nghe vậy thì tức khắc đứng dậy. Nhai xong, nuốt xong, bước ra khỏi chỗ nấp sau thân cây, gương mặt ngọc ngà lộ vẻ điềm tĩnh, thanh cao thoát tục, hai tay chắp sau lưng đầy thong dong.

Diệp Thanh Hoa vẫn đứng tại chỗ. Nghiến răng, chân phải nhấc lên dẫm dẫm xuống đất tỏ ý bất lực với sự hèn hèn bất trị này, sau đó cũng đi theo.

Tô Tịnh Âm nói "Tống tiêu chủ khách sáo quá rồi, bằng hữu với nhau đâu cần phải quà cáp đắt đỏ chứ."

Sự thực Tô Tịnh Âm từng thấy bộ y phục mà Tống Ưu Nhã may tặng tông chủ Âu Dương Linh Sương, thực sự khiến cô si mê.

Hoàng Kim Ngọc cất tiếng trêu chọc "Nếu Tô cô nương không muốn, tôi rất sẵn lòng nhận thay phần quà đó."

Tô Tịnh Âm như kiểu giận dỗi, hốt hoảng hô hào "Hoàng trang chủ bắt nạt người!"

Các mỹ nữ cười rộ lên cực kỳ vui vẻ thân mật, trừ Vương Giai Linh phong cách lạnh lùng nghiêm túc, chỉ là nội tâm cô ấy có cười hay không thì chưa biết.

Tuyết Ngân Hà - Tiểu Uyên bước trở lại chỗ tụ họp, tuy chưa biết chuyện gì nhưng vẫn cứ tham gia cười ha ha.

Tô Tịnh Âm cũng bị cuốn theo hiệu ứng đám đông mà cười rộ lên.

Lát sau khi vấn đề dần lắng xuống thì Tuyết Ngân Hà đưa một tay hướng về Tư Đồ An Nhã đang nằm bất tỉnh dưới đất.

Tư Đồ An Nhã như bị nguồn sức mạnh vô hình nâng lên lơ lửng rồi tự động bay vút đi về hướng đoàn hộ tống phe ta ở cách đây mười dặm.

Ai cũng hiểu dẫu Tư Đồ An Nhã tỉnh dậy thì chắc chắn sẽ không dám bỏ trốn, vì trốn cũng vô ích.

Tuyết Ngân Hà phất tay nói oang oang "Được rồi. Chúng ta đi bắt cá thôi nào mọi người."

Các mỹ nữ nhất tề đi theo, ai nấy đều háo hức bởi chốc nữa sẽ được thưởng thức món ăn ngon do chính tay Hoàng trang chủ làm.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự