🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bạc Hà Mùa Hạ

Ch.9: diễn kịch

~7 phút đọc · 1342 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Sao Nhất Nam giờ này vẫn chưa đến vậy trời? Còn mười phút nữa là vào học rồi!” Ngày đầu tiên đi học, Trúc Mai dậy từ rất sớm, còn bôi một chút son nữa. Đứng trước cổng chờ gần một tiếng mà vẫn chưa thấy bóng dáng Nhất Nam đâu.

“Đấy! Biết yêu vào cái là bố mẹ cho ra rìa liền à! Nói để bố chở đi thì cứ không chịu cơ, giờ thì đứng đợi một bóng hình chưa chắc xuất hiện. Sao, hối hận chưa? Khi nào cầu xin thì bố chở đi nhá!” Bố cô — ông Văn Thành — combo áo ba lỗ, quần đùi, tay bê một bát mì tôm vừa ăn vừa châm chọc cô.

“Bố à, bố không cần châm chọc con vậy đâu. Tâm trạng con đang rất không vui nên con sợ mình lỡ lời mách mẹ vụ bố nói sang nhà ông Ba uống nước chè mà lúc đi lại không thấy cần câu cá ở nhà đâu nha... Bố à!” Trúc Mai đang rất sốt ruột, nghe bố mình nói lại đụng trúng chỗ đau khiến cô càng tức.

“Được rồi, bố ngồi đây chờ với con thôi. Hì hì, đừng nói với mẹ nha bé con!” Bố cô lập tức vào thế hèn khi bị nhắc đến chuyện lén đi chơi. Vợ ông mà biết thì coi như tối nay ông ra nằm với Cơm Nắm mất.

Két... Một tiếng phanh xe gấp vang lên khiến ông Văn Thành suýt rớt cả bát mì. Cơm Nắm thì đang ngủ ngon lành cũng bị tiếng động làm cho giật mình trốn biệt vào ổ, đúng là đồ nhát cáy.

“Trúc Mai lên xe, nhanh lên sắp muộn rồi!” Nhất Nam dừng xe ngay trước mặt cô khiến tà áo dài khẽ bay, mái tóc được cô chăm chút mấy tiếng cũng khẽ rối nhẹ. Nhưng chừng này cũng đủ làm tim Nhất Nam càng đập loạn xạ. Cô gái này càng ngày càng khiến cậu ngại ngùng và bối rối.

“Cháu ơi, con gái chú đẹp nhưng cũng không cần nhìn chằm chằm vậy đâu! Chú cũng đẹp trai này, cháu để ý chú tý đi!” Ông Văn Thành như ăn ba lọ dấm chua. Bé con nhà ông được ông yêu chiều, chăm bẵm từ nhỏ mà hôm nay lại bị thằng oắt con này nhìn chằm chằm.

“Bố, con đi học đây. Bố nói nữa là lộ bí mật đó nha!” Nói rồi, Trúc Mai không có thời gian đấu đá với bố nữa mà leo ngay lên xe của Nhất Nam bằng một cú lộn mèo vô cùng chuyên nghiệp. Ừm, có thể nói là như thế nếu như cô không chút nữa là đạp phải gấu váy ngã chúi xuống đất.

“Đi thôi Nhất Nam, trường cấp 3 thẳng tiến!”

“Đi thôi!” Nhất Nam cũng như được tiêm thêm một liều thuốc sức mạnh, đạp vù vù chỉ để lại cho bố cô một ngụm bụi.

“Vợ ơi, con gái bắt nạt anh!” Ông Thành nhìn bát mì rồi nhìn bóng hình dần khuất xa, mếu máo chạy vào mách vợ.

Haiz, cái nhà này không bao giờ yên ổn hết... Cơm Nắm nghĩ.

“Rồi xong, cổng trường đóng mất rồi!” Trúc Mai với Nhất Nam khi chạy đến cổng trường thì đã bị muộn mất một phút.

“Cậu nhìn thầy giám thị đằng xa kia đi Nhất Nam, giờ phải làm sao đây? Tớ sợ lắm!” Trúc Mai lo lắng nắm chặt lấy quai cặp.

“Mình có cách này, nếu bạn tin mình thì... bla... bla... Bạn có làm được không?”

“Làm thì làm! Nhìn tớ vậy thôi chứ mấy cái này đơn giản, cậu nhìn tớ mà học hỏi!” Trúc Mai tự tin vỗ ngực đảm bảo.

Thế là cả hai bắt tay vào kế hoạch ngay. Trúc Mai bắt đầu giả vờ khập khiễng, vịn vào vai Nhất Nam đi cà nhắc. Đôi mắt ươn ướt, hàm răng khẽ nghiến lại. Nhất Nam nhìn mà ngây người, nếu không biết sự thật đằng sau chắc cậu nghĩ cô bị ngã thật sự luôn!

Bàn tay đỡ lấy eo của Trúc Mai bị cậu khẽ siết nhẹ. Mồ hôi ở lòng bàn tay rịn vào áo đồng phục cô. Nhất Nam vừa ngượng vừa lo.

Còn Trúc Mai thì cứ như không nhìn ra được mà nói: “Cậu diễn dở vậy, cứ như vậy là bị phát hiện đó!” Nói xong còn nháy mắt ra hiệu cho cậu nữa chứ. Cô gái này lại càng khiến cậu xao xuyến rồi.

“Hai em kia, sao giờ này mới đến?” Giọng thầy giám thị uy nghiêm vang lên khiến cặp đôi làm việc xấu này một nửa hồn bay lên ngọn cây, nửa còn lại thì lí nhí đáp lại.

“Thưa thầy, em đi được nửa đường thì bị ngã xe, tay chân xước khắp nơi. May có bạn nam này đi cùng nên bạn chở em đến đây hơi muộn ạ, em xin lỗi thầy!” Trúc Mai rơm rớm nước mắt, đau đớn nắm lấy cánh tay của mình.

“Em có sao không? Hay thầy đưa em lên phòng y tế nghỉ trước, tí lên lớp sau được không?” Giọng thầy giám thị cũng hạ đi mấy tông, đưa tay định đỡ lấy cô.

“Dạ chỉ trầy xước nhẹ thôi ạ, trong cặp em có băng cá nhân, vào lớp em làm sơ qua là được ạ.” Nói rồi Trúc Mai tìm cặp của mình. Và... không thấy ở đâu hết! Chắc lúc chạy trối chết cô đã làm rớt ở đâu rồi.

“Không có cặp à? Chắc rớt ở đâu rồi. Bạn nam đi tìm cặp hộ bạn nữ, thầy đưa bạn lên phòng y tế trước.” Thấy Trúc Mai loay hoay mãi mà không tìm được đồ, thầy giáo lên tiếng nói.

Khi cả hai vẫn đang lo lắng, đưa Trúc Mai cho thầy cũng không được mà từ chối thầy mãi cũng không xong thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói: “Em nhặt được chiếc cặp này ở trước cổng trường. Em đã xin phép cô chủ nhiệm cho đến muộn rồi, em có thể đỡ bạn nữ lên lớp ạ.”

Cả Trúc Mai, Nhất Nam cùng thầy giám thị cùng lúc quay lại nhìn nơi giọng nói phát ra. Cô “ồ” lên một tiếng, hóa ra là anh chàng lạnh lùng đó! Nhưng hôm nay trên người cậu mặc bộ đồng phục trông chỉn chu và trẻ trung hơn, nên phần nào che lấp được vẻ sắc lạnh và khó gần. Rồi cô quay sang Nhất Nam... Ừm, cậu thì mặc gì trông cũng vô cùng đẹp trai.

“Được, vậy em đỡ bạn lên lớp nha. Thầy phải đứng canh mấy đứa muộn học khác nữa, làm phiền hai cậu chàng này nha.” Rồi thầy vỗ vai Nhất Nam và Tuấn Anh rồi rời đi. Lúc này trên hành lang chỉ còn ba bóng hình.

Để xóa tan sự ngại ngùng của mình cũng như làm dịu bầu không khí ngột ngạt, Trúc Mai lên tiếng trước: “À, cũng muộn rồi, đi lên lớp trước thì đúng hơn đúng không? Mà cậu học lớp nào vậy, nếu khác lớp thì Nhất Nam đưa tớ lên cũng được.”

“Tôi học 10A1, tên Tuấn Anh.” Cậu nói — đúng hai câu không thừa không thiếu, đúng trọng tâm, không dông dài, đúng kiểu cách của mình.

“À... Haha, vậy là học chung lớp rồi! Tụi mình đi thôi!” Trúc Mai cười gượng mấy tiếng rồi kéo hai chàng trai đi. Thầy giám thị mà thấy cô học trò mình vừa lo lắng muốn đưa xuống phòng y tế giờ đang lôi hai chàng trai mét bảy đi thì không biết thầy có tức ngất không!

Đầu thu năm đó là khởi đầu của mọi sự ngọt ngào, nhưng cũng là bắt đầu của những vết thương để lứa tuổi trẻ đó trưởng thành. Có vui, có cười và có đau...

💬 Bình luận (1)