Chưa kịp để Táo Vàng kịp ăn mừng trước chiến thắng chớp nhoáng này...
XẸT!
Một đường xước đỏ rực, sắc lẹm đột ngột hằn lên khuôn mặt đẹp trai và bảnh tỏn của ông bô nhà ta. Táo Vàng giật mình quay mặt lại, chỉ thấy con ngựa xương của kẻ thù đã đứng chình ình ngay trước mặt từ lúc nào không hay. Táo Vàng trề môi, nhếch mép khịa đểu:
“Xin lỗi đứa con phản nghịch của ta nhé! Vì ba đã lỡ xem thường cái sức mạnh nhỏ xíu xiu y hệt... cây tăm xỉa răng. À không, nói thế là đánh giá cao quá rồi, chắc sức mạnh này phải cỡ một... một... hạt phân tử ấy nhỉ?”
Mặt Kỵ Sĩ Cái Chết lập tức biến sắc vì giận dữ tột cùng. Bị đối phương sỉ nhục ngay vào bản mặt uy nghiêm của một Tứ Kỵ Sĩ mà không nổi cơn lôi đình thì đúng là phí tiền mua áo choàng! Hắn nghiến răng ken két, siết chặt cây lưỡi hái định lao vào chém nát bét đối phương lần thứ hai. Thế nhưng, Táo Vàng lại chơi một chiêu "quay xe" khiến đối thủ ngơ ngác đến mức đơ toàn tập: Ngài chắp hai tay lại trước ngực, rồi... bắt đầu xoay tít mù như một cái cánh quạt điện thực thụ - mặc dù xung quanh chả có nổi một ngọn gió nào thổi qua. Tên Kỵ Sĩ đứng hình, trong đầu hoang mang tột độ tự hỏi chính mình:
“Đường đường là một Đấng Sáng Thế uy nghiêm cơ mà? Hay đây chỉ là một thằng hề chính hiệu lạc trôi xuống trần gian vậy trời?!”
Tranh thủ lúc đối thủ đang bận lú lẫn vì chiêu trò khó hiểu, Táo Vàng nở một nụ cười đắc thắng:
“Hàng về! Lần này cho mày đi thỉnh kinh miễn phí luôn khỏi cần Đường Tăng nhé!”
VÙÙÙ!
Một luồng cuồng phong mạnh tựa bão táp đột ngột bùng nổ, cuốn phăng tên Kỵ Sĩ lẫn con ngựa xương bay mất hút trong tích tắc. Bộ não của Kỵ Sĩ Cái Chết lúc đó còn đang đứng hình mất năm giây để... loading thông tin. Khi vừa kịp định thần lại sau một phần mười giây bay lượn trên không trung, hắn bỗng thấy mình cùng con chiến mã đang... nằm úp mặt trên một bãi cát vàng óng ả, thơm phức mùi cát bụi nhiệt đới. Hắn chậm rãi ngóc đầu dậy, ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh bốn bề chỉ thấy toàn cát là cát:
“Khốn khiếp! Táo Vànggggg!”
Tiếng thét căm hờn vang vọng khắp cõi trần, nhưng chẳng có lấy một lời đáp lại - đương nhiên rồi, làm quái gì có ai ở giữa sa mạc hoang vắng ngoài hắn và con ngựa ghẻ đâu mà đòi đáp lời! Trong khi đó, ở một không gian bình yên khác... Táo Vàng đã thong thả trở lại vị trí vô lăng như chưa từng có cuộc chia ly nào xảy ra. Tay ngài vô thức với lên chỉnh lại chiếc kính chiếu hậu phía trên để kiểm tra tình hình của hai cậu con trai ở hàng ghế sau. Thấy thằng con trai cả tóc âm dương và đứa con thứ hai tóc vàng hoe - Ken và Venn - đang tựa vai nhau ngủ say sưa, bất chấp ngoài kia vừa trải qua một trận cuồng phong bão táp sóng gió cỡ nào, ông bô khẽ mỉm cười, thì thầm dịu dàng:
“Ngủ ngon là tốt rồi... Ba đã hứa rồi mà, ba sẽ bảo vệ mấy đứa đến tận ngày tận thế... cho đến khi nào hai đứa chán mặt ba thì thôi.”
Còn cái tên Kỵ Sĩ nào đó thì vẫn đang lủi thủi lang thang một mình giữa cái nắng nóng hực hừng hực của cái mùa hè chói chang, chính thức bước vào hành trình "vượt sa mạc tìm đường về nhà" đầy cay đắng.