Chương 56
Madame Joline nhìn chằm chằm vào viên huyết thạch đang nằm trên tay Kiên thì trong lòng không giấu nổi một thoáng thất vọng, chưa biết phải mở lời tiếp theo thế nào.
Kiên tung nhẹ viên đá trong lòng bàn tay rồi buông một câu tỉnh bơ:
— Vậy là mình dùng viên đá này để làm bảo chứng cho cả thương vụ này hả Madame?
Căn phòng khánh tiết đỉnh tháp bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ quặc. Cả Darius lẫn Lorain đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía Madame Joline, im lặng chờ đợi quyết định cho cái nước cờ mạo hiểm mà chính nàng đã tự tay sắp đặt.
Cả căn phòng chìm trong bầu không khí yên lặng ngột ngạt với áp lực hơn 2 triệu đồng bạc đè nặng lên vai, Madame Joline trầm tư một chút rồi cất giọng điềm tĩnh:
— Tiểu thư Yolana, thẩm định viên đá này giùm ta.

Lady Yolana bước lên nửa bước, khẽ đưa những ngón tay sẫm màu đón lấy viên huyết thạch từ tay Kiên.
Madame Joline khẽ ngước đôi mắt đỏ ruby nhìn thẳng vào Kiên, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mê hoặc, buông lời đề nghị:
— Thưa ngài Địa Tiên... từ lúc gặp mặt đến giờ chúng ta vẫn chưa từng có cơ hội được nói chuyện riêng với nhau bao giờ. Tiểu nữ mạo muội mời ngài bước sang phòng riêng của tiểu nữ đàm đạo vài câu, có được không ạ?
Kiên chẳng lạnh lùng gật đầu đồng ý:
— Được thôi, cứ theo ý của Madame.
Tuyền Ngân ngồi bên cạnh thoáng biến sắc, đôi mày thanh tú chau lại, nét mặt lộ rõ vẻ không đồng ý chút nào. Thế nhưng, đây vốn là giao dịch cá nhân riêng của Kiên — một thương vụ mà chính miệng nàng đã tuyên bố rạch ròi ngay từ đầu để tách bản thân và Phúc ra khỏi mọi rủi ro tài chính — nên lúc này, cô nàng kế toán trưởng có tức tối đến mấy cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng thể tìm ra lý lẽ nào để mở miệng can ngăn.
Madame Joline khẽ liếc mắt sang gã quản gia, điềm đạm dặn dò:
— Darius... Chàng cho người chuẩn bị thêm đồ ăn trưa mang lên chiêu đãi mọi người chu đáo.
Darius không hé răng nửa lời, chỉ im lặng cúi đầu nhận lệnh.
Sắp xếp xong xuôi các đầu việc, Madame Joline hướng ánh mắt kiều diễm về phía Kiên, cất chất giọng êm ái:
— Mời ngài đi theo tiểu nữ.
Kiên vẫn thong thả ngồi trên sofa, khẽ quay sang hất cằm nói với Phúc:
— Mày dắt con Ngân ra ngoài sảnh nghỉ ngơi, hút vài điếu thuốc hóng gió đi. Chừng nào bên này xong xuôi đâu đó tao sẽ gọi điện báo tụi mày vô lại.
Phúc lăn lộn giang hồ bấy lâu nên lập tức hiểu ngay ý đồ an toàn của anh cả. Cậu chàng liền đứng dậy, đưa tay ra hiệu kéo Tuyền Ngân đang xị mặt cùng rảo bước đi thẳng ra phía thang máy.
Kiên vẫn điềm nhiên ngồi lại một mình giữa sảnh phòng khánh tiết, ung dung châm một điếu thuốc lá nhả khói. Gã kiên nhẫn đợi cho đến khi màn hình điện thoại trong túi quần rung lên một nhịp báo tin nhắn của Phúc xác nhận cả hai đã an toàn ra ngoài.
Kiên dụi tàn thuốc, đứng dậy nhìn thẳng vào Madame Joline:
— Madame Joline, tôi sẵn sàng rồi. Mình đi thôi.
Madame Joline khẽ mỉm cười xoay người cất bước đi trước, Kiên thong thả rảo bước theo sau. Thế nhưng, gót bốt da nặng nề của Corvin cũng lập tức nện xuống sàn đá, gã cận vệ mặt lạnh như tiền bám sát nút ngay phía sau lưng Kiên.
Kiên hơi nghiêng đầu liếc nhìn gã hiệp sĩ ma cà rồng một cái, rồi cất giọng hỏi Joline:
— Madame Joline! Xin hỏi Madame là buổi đàm đạo riêng tư này chúng ta sẽ trò chuyện cùng công tử Corvin luôn phải không ạ?
Corvin nghe vậy thì trong bụng cực kỳ không thích điều này! Đôi mắt đỏ lừ của gã lóe lên tia sát khí lạnh buốt, gân xanh trên mu bàn tay khoanh trước ngực khẽ giật giật.
Madame Joline thậm chí còn chẳng thèm ngoái đầu lại, nàng vừa bước đi vừa cất giọng lạnh nhạt ra lệnh:
— Corvin! Chàng cứ an tâm, bản tọa hoàn toàn tin tưởng Kiên công tử. Chàng cứ ở lại ngoài này với mọi người đi.
Bị tước quyền hộ tống ngay trước mặt đối thủ, Corvin đành nghiến răng dừng bước, trơ mắt nhìn bóng lưng của Kiên khuất dần.
Madame Joline đưa bàn tay trắng muốt chạm nhẹ vào gờ cửa phụ bằng gỗ mun chạm khắc hoa văn dơi quỷ. Cơ quan bí mật khẽ chuyển động, cánh cửa tự động trượt mở sang hai bên, để lộ ra một hành lang dài trang hoàng lộng lẫy, ngập tràn ánh đèn ma tinh mờ ảo và rải đầy những cánh hoa hồng đỏ thắm trên nền đá cẩm thạch.
Bước theo sau gót Joline, mùi hương mị thuật thoang thoảng từ người nàng tỏa ra làm Kiên không khỏi thầm tán thưởng tấm lưng trần nuột nà, trắng trẻo cùng dáng đi lắc hông bốc lửa, kiêu kỳ của nữ vương Huyết tộc. Trong bụng gã từ trước đến nay vốn luôn có một sở thích kín đáo: rất khoái được những giai nhân tuyệt sắc dẫn lối đưa đường như thế này. Khung cảnh ấy bất giác làm gã nhớ đến Quách Thanh Hà, Liễu Mao và cả Mina — những giai nhân tuyệt sắc từng không ít lần dắt gã rảo bước qua những dãy hành lang hoa lệ tương tự.

Hai người cứ thế im lặng bước đi giữa hương hoa hồng quyện chặt với mùi mị thuật nồng nàn. Đầu óc Kiên tiếp tục nghĩ vẩn vơ về Quách Thanh Hà. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu thực sự ngày trước không xảy ra chuyện tranh đoạt giữa Quách Thanh Hà với A Phùng, thì với cái tính phong trần của gã, biết đâu chừng gã cũng đã chấp nhận động lòng dây dưa với ả xà tinh mưu mô đó để cùng nhau qua ngày đoạn tháng.

Rảo bước thêm vài phút qua những ngã rẽ tĩnh mịch, cả hai rốt cuộc cũng tiến lại gần trước cánh cửa tẩm điện xa hoa, lộng lẫy của Madame Joline. Cảm nhận được huyết khí của chủ nhân, cánh cửa tẩm điện lập tức tự động trượt mở sang hai bên trước cả khi hai người kịp dừng bước.
Madame Joline thong thả bước vào trong, khẽ buông tà váy mỏng tang rồi thả mình ngồi xuống chiếc sofa nhung đỏ thẫm viền vàng quý tộc. Nàng vắt chéo đôi chân thon dài nuột nà, lả lướt ngả người ra sau, cố tình phô diễn những đường cong bốc lửa nhằm thi triển chút mỹ nhân kế thử lòng vị Địa Tiên.

Kiên đứng khoanh tay dựa lưng nhìn Joline làm màu, nét mặt bình thản không chút gợn sóng.
Nhận thấy chiêu quyến rũ không mang lại hiệu quả như mong đợi, Madame Joline biết ngay tình hình không ổn, nàng liền đổi giọng ngọt ngào lên tiếng phá vỡ thế bí:
— Kiên Đại tiên gia... ngài qua đây ngồi xuống với tiểu nữ một lát đi.
Madame Joline đưa bàn tay trắng muốt với những móng vuốt đỏ thẫm vỗ nhẹ xuống khoảng đệm nhung trống kế bên, cất giọng lả lơi mời mọc. Kiên vốn tính phong trần, chuyện gì cũng mặc kệ nên chẳng chút ngần ngại, sải bước tiến lại rồi thản nhiên thả người ngồi xuống chiếc sofa ngay sát bên cạnh nàng.

Madame Joline bắt đầu cảm nhận được thương vụ này quả thực xương xẩu và không hề dễ nuốt như nàng tưởng. Nữ vương Huyết tộc đành thu bớt vẻ kiêu kỳ, hạ giọng đi thẳng vào vấn đề cốt lõi:
— Kiên công tử... chàng có thể cho tiểu nữ chiêm ngưỡng viên huyết thạch mà chàng đã ngưng luyện ngay trước mặt Selene đêm qua được không? Thứ đó... thực sự là bảo vật ngút trời mà cả đời tiểu nữ chưa từng được thấy qua.
Kiên nghe vậy thì trong bụng cũng có chút bất ngờ. Gã thật không ngờ trò thả mồi nhử tùy tiện đêm qua lại mang về hiệu quả dẫn dụ kinh người đến mức này. Gã liền nhướng mày hỏi ngược:
— Sao tiểu thư lại biết rõ chuyện phòng the đêm qua như vậy? Hổng lẽ tiểu thư... lén để ý khách hàng?
Madame Joline khẽ nhoẻn miệng cười trừ, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc bạch kim:
— Thì... chàng cũng nên thông cảm giúp tiểu nữ. Dù sao chốn giang hồ hiểm ác, bao nhiêu chuyện bất trắc đều có thể xảy ra, nên trong các gian phòng của bổn lầu lúc nào cũng phải duy trì một chút giám sát nhẹ để đảm bảo an ninh thôi mà.
Kiên làm bộ ra vẻ mặt lạnh tanh, tỏ ý không vui:
— Tiểu thư, đây vốn là gói dịch vụ giải trí cá nhân của khách VIP mà quý lầu lại chơi trò dòm ngó như vậy thì thực sự không ổn chút nào. Nhưng thôi, nếu tiểu thư đã muốn xem thứ đó... thì cũng được thôi.
Nhận thấy Kiên lộ vẻ khó chịu vì bị nhìn lén, lại thêm việc bản thân hoàn toàn bất lực không thể dùng thần thức xâm nhập tâm trí gã, càng không có cửa động thủ vũ lực với một bậc Hóa Thần Địa Tiên, Madame Joline liền tung ra đòn sát thủ cuối cùng. Nàng uốn mình trườn tới, chủ động ngồi lọt thỏm vào lòng Kiên, bờ ngực căng tràn áp sát lồng ngực gã, bàn tay mang móng vuốt đỏ rực vuốt nhẹ lên vạt áo đen, cất giọng nũng nịu rót mật vào tai:
— Ngài đừng giận dỗi tiểu nữ mà... Vật báu xuất chúng như vậy lại được kết tinh ngay tại cơ sở của em, thì chàng rộng lượng cho em ngắm nghía một chút xíu, có mất mát gì đâu nè?

Đối diện với tấm thân ngọc ngà mềm mại đang tự nép chặt vào lòng mình, Kiên chẳng thèm biến sắc, cũng lười đôi co thêm. Gã thong thả ngửa lòng bàn tay ra, khẽ vận chuyển một luồng chân nguyên mở ra kết giới hư không.
Chỉ trong tích tắc, viên Huyết Thạch Tiên Quang đỏ thẫm rực rỡ hiện ra, lơ lửng ngay trên lòng bàn tay Kiên. Từng luồng tơ sáng thuần dương Tiên quang vàng kim đan xen với tinh huyết đỏ rực bốc lên ngùn ngụt, tỏa ra một thứ áp lực linh năng chí tôn tinh khiết tuyệt đối, chiếu sáng bừng cả gian tẩm điện mờ ảo.

Chứng kiến luồng Tiên quang thuần khiết vô thượng cuồn cuộn trước mắt, Madame Joline cả người run lên bần bật, sững sờ chết lặng nhìn viên bảo vật, rồi lại ngước nhìn vẻ mặt thờ ơ, dửng dưng như không của gã Địa Tiên đang ôm trọn mình trong lòng.
Ánh mắt đỏ ruby của Joline dán chặt vào khối quang cầu không chớp lấy một cái. Trước sức cám dỗ tột cùng của huyết mạch chí tôn, nàng không kìm nổi bản năng khát khao sâu thẳm, liền hé mở đôi môi mọng kiều diễm, hít mạnh một hơi hút trọn một làn khói huyết linh đang lượn lờ vào cơ thể!

Kiên khẽ chau mày, ngoài mặt làm bộ gắt gỏng ra vẻ cực kỳ khó chịu, nhưng trong bụng thì mừng thầm vì biết con mồi đã dính câu:
— Madame Joline! Sao người tự tiện thó huyết khí của ta?
Thấy Joline bắt đầu đê mê chìm đắm trong của linh năng, Kiên lập tức phẩy nhẹ ngón tay thu hồi kết giới, hút viên Huyết Thạch Tiên Quang biến mất vào hư không.
Bị cắt đứt nguồn năng lượng đột ngột, Joline giật mình bừng tỉnh, cơn phê pha hụt hẫng khiến nàng bần thần mất một nhịp. Thế nhưng ngay sau đó, dòng huyết khí Tiên gia vừa thó được bắt đầu công phá khắp kinh mạch. Nàng bật dậy khỏi lòng Kiên, vung hai tay dẫn động dòng máu cuộn trào trong cơ thể. Một vòng xoáy huyết lực màu hoàng kim rực rỡ bỗng chốc bùng nổ, uốn lượn quấn quanh thân hình trắng ngần, bốc lửa của nàng như một dải lụa thần thánh

Kiên ngồi tựa lưng trên sofa, thản nhiên khoanh tay nhìn nữ vương Huyết tộc đang say sưa múa may phô trương chút uy áp cỏn con mà nàng vừa trộm được. Ánh mắt gã lộ rõ vẻ ngao ngán.
Thế nhưng, cảm giác quyền năng vô địch ấy cũng chỉ kéo dài được vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi. Dòng huyết khí thuần dương Tiên quang vốn không thuộc về tà linh ma cà rồng, khi không có bí pháp Tiên giới tương trợ dung hòa thì ngọn lửa ấy lập tức bốc cháy cạn kiệt rồi tan biến vào hư vô.
Ngay khi chút linh quang cuối cùng vụt tắt, một cơn phản phệ dữ dội ập đến. Huyết khí trong người Joline lập tức hỗn loạn, nàng bị tán khí đột ngột, toàn thân mềm nhũn rồi ngã quỵ, gục xuống sàn thảm nhung ngay dưới chân Kiên.
Kiên thong thả châm một điếu thuốc lá, ung dung ngồi tựa lưng vào sofa nhả khói, kiên nhẫn chờ cho The Lady of the House vượt qua cơn bĩ cực. Nhìn mỹ nhân Huyết tộc đang nằm lê lết yếu ớt dưới chân, Kiên thầm công nhận rằng thân hình và dung mạo của nàng quả thực vô cùng xinh đẹp, mê hoặc lòng người.

Mất chừng 20 phút sau, Joline mới dần lấy lại được chút tri giác, hơi thở đứt quãng bắt đầu đều trở lại. Thấy thời điểm đã chín muồi, Kiên liền lên tiếng:
— Madame Joline, đến lúc chúng ta phải quay ra gặp lại mọi người rồi.
Dứt lời, chẳng đợi nàng kịp đồng ý hay từ chối, Kiên liền đĩnh đạc đứng dậy, cúi xuống vòng hai tay bế thốc thân thể ngọc ngà mềm nhũn của Joline lên theo kiểu bế công chúa.
Kiên sải từng bước chân vững chãi bế bổng nàng rảo bước qua cánh cửa tẩm điện, tiến thẳng vào dãy hành lang dài rải đầy cánh hoa hồng đỏ thắm. Khung cảnh một vị Địa Tiên phong trần bế trên tay nữ vương Huyết tộc yêu kiều, mỏng manh giữa ánh nến ma tinh lung linh toát lên một vẻ lãng mạn vô cùng, hệt như một phân cảnh bước ra từ trang truyện cổ tích phương Tây.

Khi cả hai vừa tiến gần đến cửa lớn, cơ quan ma thuật nhận diện liền tự động trượt mở. Mùi huyết khí thuần dương Tiên gia nồng đậm còn vương vấn trên người Joline lập tức xộc thẳng vào đại sảnh khánh tiết, mang theo thứ uy áp bài xích cực mạnh làm cả bầy ma cà rồng trong phòng đều cảm thấy nôn nao, khó chịu tột cùng.
Kiên lẳng lặng bế Joline bước vào giữa phòng một cách thản nhiên, bước chân vững như bàn thạch. Corvin chứng kiến cảnh tượng nữ chủ nhân kiêu sa của mình nằm gọn lỏn tay Kiên, Corvin biết mình nên làm gì đó, nhưng mùi huyết tiên khí cứ làm Corvin choáng loay hoay lúng túng, không tài nào nhớ mình nên làm gì.
Ở phía bên kia, tỳ thiếp Selene tu vi huyết tộc quá non nớt, vừa hít phải dư âm huyết khí thuần dương đã hoa mắt chóng mặt rồi gục hẳn xuống mặt bàn sofa. Cả Darius lẫn Lorain đều phải đưa tay lên bịt mũi ngăn mùi bài xích, Kiên ung dung bế Joline tiến tới chiếc ghế chủ tọa, rồi nhẹ nhàng đặt thân thể nàng ngồi ngay ngắn xuống đệm nhung.
Kiên đưa mắt quét một vòng quanh phòng khách. Gã khẽ nhướng mày khi thấy Lady Yolana dường như hoàn toàn tách biệt khỏi cơn hỗn loạn xung quanh. Vị Đại pháp sư hắc ám vẫn đang ngồi bất động, hai tay nâng niu viên huyết thạch thường ban nãy, đắm chìm săm soi từng dòng năng lượng ma thuật huyền ảo xoay vần quanh viên ngọc, mê mẩn đến mức quên hết thảy mọi sự trên đời.
