Chương 54

— Chúc hai vị công tử một buổi sáng tốt lành. Nếu hai vị đã dùng xong điểm tâm và cà phê, Madame Joline hiện đang trân trọng kính mời Kiên công tử và Phúc công tử cùng bước lên phòng khánh tiết đỉnh tháp để khai tiệc đàm phán chính thức.
Kiên đặt ly cà phê đen đá cạn đáy xuống mặt bàn, nhếch mép gật đầu:
— Được rồi, cảm ơn Darius. Tụi tui lên liền đây.
Phúc bên cạnh cũng thong thả đặt chén trà linh thảo xuống khay, chỉnh lại vạt áo vest rồi đứng dậy:
— Ok, vậy mình đi luôn.
Nghe nhắc đến công việc làm ăn, Văn Tình liền ngoan ngoãn trượt người rời khỏi lồng ngực Kiên. Nàng vội vã xốc lại quai chiếc balo học sinh màu xanh nhạt trên vai, đưa tay vuốt lại lọn tóc ngắn rồi cười tươi rói nói với gã:
— Anh Kiên ơi, em cũng xin phép chạy về trước nghen, sắp tới giờ em lên sóng "lai trim" rồi! Có gì rảnh rỗi anh cứ gọi điện cho em nha!

Dứt lời, cô nàng Tình Quỷ số 9 liền nhanh nhẹn sải những bước chân khỏe khoắn, bóng dáng tràn đầy sức sống trong chiếc quần legging hồng và đôi dép Crocs màu be lướt thoăn thoắt qua sàn đá cẩm thạch đại sảnh, nhanh như một cơn gió hướng thẳng ra phía cửa lớn Thịnh Dương Lầu.
Ivy ngồi trên sofa, ánh mắt đỏ ánh lên vẻ dịu dàng, kín đáo nhìn Phúc buông lời chúc:
— Cậu Phúc làm việc thuận lợi nhé. Chúc cậu gặp nhiều may mắn.

Nói đoạn, nàng quản sự ma cà rồng khẽ đứng lên cúi đầu chào từ biệt rồi thong thả sải bước lui gót về quầy bar.
Sau khi chào tạm biệt Văn Tình và Anny xong xuôi, Kiên cùng Phúc đĩnh đạc bước tới gần Darius bắt tay chào hỏi theo phép xã giao. Nhận thấy ánh mắt tò mò của hai vị khách đang hướng về phía người phụ nữ quý phái đứng cạnh mình, con cáo già Darius lập tức hiểu ý.
Darius khẽ mở rộng lòng bàn tay hướng về phía mỹ nhân tóc bạch kim đeo kính cận, cất chất giọng trầm ấm, trang trọng giới thiệu:
— Kiên công tử, Phúc công tử... Xin trân trọng giới thiệu với hai vị, đây là tiểu thư Lorain — Tổng quản nội vụ của The House of Draco, trực thuộc cảng Saint-Nocturne danh tiếng.

Kiên nghe xong liền quay sang nhìn Phúc, Phúc cũng tròn mắt nhìn lại Kiên. Hai anh em nhìn nhau chằm chằm mất vài giây, dường như đang cân nhắc nghi lễ ngoại giao tương xứng. Bất chợt, Kiên hất cằm lên tiếng:
— Mày kêu con Ngân ra nói chuyện làm quen luôn đi?
Phúc khựng lại một nhịp rồi gật gù:
— Ơ... Ờ ha, tao làm liền!
Nói đoạn, cậu chàng vội vã thò tay móc chiếc túi càn khôn bên trong áo vest ra. Thế nhưng cậu lại loay hoay, lóng ngóng một hồi chẳng biết làm sao. Bữa giờ Phúc toàn quen chớp mắt triệu hồi Ngân trực tiếp từ trong cái bóng của mình, chứ cái trò nhốt tà linh vào trong túi gấm phong ấn rồi mở ra thả như thế này thì cậu chưa từng thực hành bao giờ.
Darius cùng Lorain đứng đối diện chỉ biết im lặng đưa mắt nhìn cậu đệ tử Mao Sơn đang cặm cụi giằng co với cái túi vải thêu hoa văn trận pháp.
Thấy Phúc lóng ngóng, Kiên đứng bên cạnh sốt ruột chỉ dẫn:
— Mày mở cái miệng túi ra, rồi hướng thẳng nó ra phía trước, nhắm mắt trong đầu tập trung nghĩ đến hình bóng con Ngân là nó tự động chui ra liền chứ có gì đâu!
Darius và Lorain tiếp tục đứng trơ mắt nhìn màn ảo thuật nghiệp dư của Phúc...
Phúc gật đầu làm y chang lời Kiên dặn, nhưng ngặt nỗi cậu chàng lại vô tư chĩa thẳng miệng túi càn khôn vào ngay trước mặt Darius và Lorain.
"É... O... O...!"
Một tiếng rít chói tai do dao động linh năng bị nén đột ngột xé toạc không gian sảnh lớn!
Từ miệng túi vải, một luồng âm khí nồng nặc màu tím thẫm bùng nổ, bắn vọt ra ngoài như đạn pháo! Luồng khói tím xoáy tít rồi ngưng kết lại, đẩy thẳng hình bóng của Ngân xuất hiện lù lù ngay giữa sảnh trong chiếc váy ngủ hai dây lụa vàng mỏng manh, đôi mắt bất ngờ giật mình chớp chớp.
Cú xuất quỷ nhập thần kèm theo luồng âm khí xộc thẳng vào mặt ở khoảng cách chưa đầy hai mét làm cho cả hai vị ma cà rồng thượng tầng giật nảy mình, tim muốn rớt ra ngoài lồng ngực!

Ngân bàng hoàng chớp mắt nhìn quanh quất. Đập vào mắt nàng là không gian sảnh đường tráng lệ của Thịnh Dương Lầu, và đối diện là hai nhân vật quyền quý của Huyết tộc đang trố mắt nhìn mình trân trân. Cúi xuống nhìn lại bản thân, phát hiện mình đang phơi trọn da thịt trong chiếc đầm ngủ hai dây lụa mỏng tang ngắn cũn cỡn, mặt Ngân bỗng chốc đỏ bừng lên như quả gấc chín vì xấu hổ! Nàng vội vã khoanh chặt hai tay trước ngực che chắn, cả người run lên bần bật.

Nhưng chỉ đúng ba giây sau, cơn ngượng ngùng lập tức biến thành ngọn lửa thịnh nộ ngút trời!
Ngân nổi cơn tam bành, nghiến răng ken két, lao thẳng tới túm chặt lấy cổ áo Phúc đè nghiến cậu chàng ra mà giáng đòn tới tấp, tiếng tát "bốp, chát" vang dội khắp sảnh lớn! Nàng vừa đánh vừa gào lên the thé:
— Hai cái thằng dịch dật này, tụi bây sỉ nhục bà?! Gặp gỡ đối tác lớn của người ta mà không biết mở cái miệng ra báo trước cho bà một tiếng hả?! Hai thằng dịch dật ăn chơi trác táng cho lắm rồi nhũn hết não rồi phải không?! Đồ trời đánh!

Thấy tình hình đại sảnh bắt đầu mất kiểm soát thành một bãi chiến trường dở khóc dở cười, con cáo già Darius liền nhanh trí phẩy tay ra hiệu khẩn cấp.
Chỉ trong tích tắc, Ivy và Anny đã từ phía sau quầy lễ tân lập tức rảo bước chạy tới. Hai nàng ma cà rồng nở nụ cười tươi rói, mỗi người một bên luồn tay qua nách Ngân, vừa dỗ dành vừa kẹp chặt lấy cô nàng tà linh đang đỏ gay gắt cả mặt mũi lôi xềnh xệch về phía phòng thay đồ VIP để khẩn trương thay đổi trang phục và dặm lại phấn son.

Đoạn, Darius đưa chiếc nhẫn ma pháp nơi ngón tay trỏ lên gần miệng, điềm tĩnh truyền âm gửi lệnh lên tầng thượng thông báo Madame Joline:
— Xin phép Madame dời lại giờ khai tiệc thêm ba mươi phút. Phía đối tác cần một chút thời gian để chuẩn bị y phục cho chu toàn.
Phúc nghe vậy cũng ngượng chin mặt.
Kiên, Phúc cùng Darius đứng nán lại nơi sảnh lớn, thong thả châm thêm điếu thuốc tán gẫu vài câu chuyện phiếm để chờ đợi Ngân tút tát nhan sắc.
Chưa đầy hai mươi phút trôi qua, từ phía hành lang khu thay đồ VIP bỗng vang lên tiếng gót giày cao gót gõ nhịp đều đặn, thanh thoát trên nền đá cẩm thạch.
Kiên, Phúc và Darius đồng loạt quay đầu nhìn lại. Cả ba người lập tức sững sờ, hai mắt mở to khi chứng kiến Anny cùng Ivy đang hộ tống Ngân sải bước bước ra.

Tất cả đều không khỏi há hốc mồm kinh ngạc trước visual đỉnh cao của Ngân sau khi được bàn tay tài hoa của các nàng vampire thượng lưu chăm chút lại từ đầu đến chân.
Chẳng còn sót lại chút dấu vết nào của cô nàng tà linh lôi thôi, đanh đá vừa giãy nảy ban nãy. Trước mắt họ lúc này là một quý cô cực kỳ quyến rũ, chững chạc và mặn mà, vừa ngọt ngào, tinh tế lại vừa sắc sảo, quý phái! Mái tóc ngắn uốn cụp ôm lấy gương mặt thanh tú được trang điểm tỉ mỉ, tôn lên đôi mắt long lanh và bờ môi căng mọng. Nàng diện set đồ lụa satin màu be champagne hai tầng viền ren thêu hoa mềm mại, phong thái tự tin hớp hồn thiên hạ!

Tuyền Ngân bước ra hoàn toàn làm lơ Kiên với Phúc, không buồn liếc mắt nhìn đám đàn ông lấy một cái. Nàng khẽ chuyển hướng gót giày, tự tin sải bước tiến thẳng đến trước mặt Lorain, nở một nụ cười rạng rỡ, hòa nhã:

— Xin chào tiểu thư, tôi là Tuyền Ngân. Trông tiểu thư vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương quá chừng! Tiểu thư có thể vui lòng cho phía chúng tôi xin vài phút để trao đổi nội bộ một chút được không ạ?
Lorain khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt ánh lên vẻ tán thưởng trước khí chất sắc sảo của Ngân, dịu dàng đáp lời:
— Tuyền Ngân... Tên của cô nương nghe thật hay, mà phong thái của cô nương cũng vô cùng thanh lịch nữa. Tiểu nữ là Lorain. Tuyền Ngân cô nương cứ tự nhiên tranh thủ mười lăm phút đi nhé.
— Cảm ơn tiểu thư Lorain nhiều nhé!
Dứt lời, nụ cười ngọt ngào như mật trên môi Tuyền Ngân lập tức biến mất không còn một vết tích. Gương mặt nàng lạnh tanh như tiền, đôi mắt sắc lẹm quay ngoắt sang, sải những bước chân đanh gọn tiến thẳng về phía Kiên, Phúc và Darius.
Tuyền Ngân hoàn toàn ngó lơ bản mặt đang cười trừ gượng gạo của Kiên và Phúc, dồn trọn sự chú ý vào người đàn ông lịch lãm đối diện, cất giọng rành rọt chuẩn phong cách kiểm toán chuyên nghiệp:
— Ngài đây chắc chắn là Darius — Quản lý cấp cao của Thịnh Dương Lầu đúng không ạ?
Darius hơi cúi đầu, lịch thiệp đáp:
— Vâng, chính là tôi.
Ngón tay thon thả của Ngân gõ nhẹ hai tiếng lên mép chiếc máy tính bảng, ánh mắt sắc như dao:
— Phiền ngài xuất toàn bộ hóa đơn chi tiết mọi khoản chi phí dịch vụ từ tối qua đến giờ của Kiên công tử và Phúc công tử giúp tiểu nữ.
Darius thoáng chút tần ngần.
Thấy gã quản lý có vẻ ngập ngừng, Tuyền Ngân nói lại rõ ràng:
— Tiểu nữ là Kế toán của thương hội bên này. Một khi có mặt tiểu nữ ở đây, mọi hóa đơn thu chi đều phải giao lại cho tiểu nữ.
Kiên đứng bên cạnh thấy thái độ cứng rắn của cô trợ lý kiêm thủ quỹ đắc lực, liền phẩy nhẹ tay ra hiệu với Darius, cười xòa:
— Thôi, cái gì thuộc trên giấy của tụi tui thì ngài Darius cứ cho in ra hết đi!
Darius khẽ mỉm cười cúi đầu tuân lệnh:
— Dạ vâng, hạ nhân hiểu rồi. Tôi sẽ cho quầy lễ tân in ngay.
Chờ Darius vừa quay người sang quầy lễ tân, Tuyền Ngân lập tức ngoái đầu nhìn Kiên, giọng đanh lại không chút nể nang:
— Anh Kiên! Anh bước ra ngoài này với em một chút!
Nói xong, nàng dứt khoát quay gót sải bước. Cả Kiên lẫn Phúc thấy thế liền vội vã cất bước đi theo sau. Thấy cả hai cùng theo chân, Ngân liền dừng lại, ngoái đầu nghiêm mặt nhìn Phúc diệu dàng:

— Anh Phúc, anh ở lại đại sảnh tiếp chuyện với ngài Darius và tiểu thư Lorain giùm em. Lát nữa tụi mình nói chuyện!
Dứt lời, không để Phúc kịp ậm ừ câu nào, nàng quay ngoắt người kéo Kiên bước thẳng ra ngoài thềm sảnh, đứng bên lề lộ lớn trước cổng Thịnh Dương Lầu.
Gió lạnh buổi sớm quét qua vạt váy lụa, Tuyền Ngân khoanh tay trước ngực, kẹp chặt chiếc máy tính bảng bên sườn, đôi mắt sắc lạnh dán thẳng vào mặt gã Địa Tiên, cất giọng nghiêm túc đến nghẹt thở:
— Anh Kiên! Rốt cuộc mình đang làm cái gì ở đây?

Kiên nhún vai, thong dong đáp:
— Anh cần mua đứt toàn bộ lô hàng Tình Thạch của đam vampire này. Bên Darius nói hiện tại trong tay họ chỉ mới có bốn viên thôi, còn cỡ ba mươi đến bốn mươi viên nữa đang bị tắc nghẽn ở khu vực bí cảnh.
Tuyền Ngân cười nhạt một tiếng, gõ ngón tay tanh tách lên mặt tablet:
— Tiền đâu mà mua? Em nói thẳng trước cho anh biết nha: vụ làm ăn này anh Phúc tuyệt đối không có hùn hạp một xu một cắc nào với anh đâu đó! Đừng có hòng lôi quỹ chung của thương hội ra làm trò!
Kiên xua tay phân trần:
— chuyện này là việc riêng của cá nhân Anh! Em chỉ việc đứng ra đàm phán, ép cho anh cái giá tốt nhất là được!
— Sai! — Tuyền Ngân sắc sảo giải trình — Muốn gom cái đống đó về, em phải gửi mẫu sang bên kiểm định độc lập, phải làm thủ tục đăng ký danh mục sản phẩm lưu hành với Văn Đài của thương đoàn Kim Ngưu, rồi nộp nguyên một bộ hồ sơ kết quả kiểm định cho bên Giám sát thương nghiệp Chấn Tinh nữa! Chưa hết đâu, còn phải qua nói chuyện trực tiếp với Mặc Thừa Uyên của Huyền Tình giáo — bọn họ mới là đầu mối nắm giữ công thức luyện Tình Thạch độc quyền ở cái cõi này! Cho dù lô hàng này của tụi vampire chỉ là hàng trôi nổi, thì về mặt luật lệ, anh cũng bắt buộc phải thông qua bọn họ một tiếng!
Kiên gãi đầu, nhìn cô kế toán trưởng đang tuôn một tràng thủ tục hành chính sắc như dao cạo, liền nhếch mép cười trừ:
— Rồi rồi... vậy tóm lại vụ này em muốn bao nhiêu?
Tuyền Ngân lạnh lùng chốt hạ:
— Lấy bốn viên có sẵn trước mắt thôi! Để em tự tay làm việc kiểm định xong xuôi đâu ra đó rồi em mới báo lại cho anh tính tiếp. Em ở trong đầu anh Phúc, tình hình tài chính của ảnh em là người nắm rõ nhất. Em nói cho anh biết: em có tình cảm với anh thật đó, nhưng bản thể của em vĩnh viễn là ràng buộc khế ước với anh Phúc! Sau này muốn bày trò gì thì phải nói chuyện đàng hoàng với em trước!
Nói xong, nàng kiêu kỳ xoay người rảo bước đi thẳng vào trong đại sảnh. Nhưng vừa bước tới bậc thềm cửa kính, Tuyền Ngân bỗng ngoái đầu lại, phồng má thòng thêm một câu cộc lốc đầy vẻ dỗi hờn:
— Với lại... em chưa có ăn cơm đâu đó!
Kiên nhìn theo bóng lưng với những đường cong ngúng nguẩy đang khuất dần sau cánh cửa kính lớn của Thịnh Dương Lầu, không kìm được bật cười lẩm bẩm:
— Thương hội là thương hội, còn anh là anh... tình yêu của anh ơi.
Gã lắc đầu cười trừ, đưa điếu thuốc lá lên môi rít thêm vài hơi, để làn khói trắng cay nồng phả vào không khí buốt lạnh của buổi sớm Âm Trung Giới. Vẩy nhẹ tàn thuốc xuống bậc đá, Kiên lững thững đút hai tay vào túi quần rồi sải bước quay trở lại đại sảnh.
Bước chân qua ngạch cửa, Kiên cũng chẳng vội vàng hội quân với Phúc và Ngân ngay. Thấy tiểu thư Lorain vẫn đang đứng điềm đạm bên khóm hoa trang trí, gã liền lân la rảo bước tiến lại gần định buông vài câu chào hỏi xã giao.
Thế nhưng, còn chưa kịp mở miệng tiếp cận, Lorain đã xoay người lại, đưa hai tay khẽ nâng vạt váy dạ hội lụa đen, cúi đầu nhún gối hành lễ chuẩn mực theo đúng lễ nghi trước mặt gã.

Trước tác phong cung kính bất ngờ của vị nữ tổng quản quyền lực, Kiên thoáng chút ngỡ ngàng, cảm thấy có chút là lạ. Gã nhanh chóng lấy lại vẻ đĩnh đạc, chắp tay đáp lễ:
— Tôi là người đứng đầu của Thương hội Thượng Tân Trung Giới. Hân hạnh được kính chào tiểu thư Lorain.
Darius đứng gần đó vừa đưa mắt trông thấy cảnh tượng ấy, gã lập tức khéo léo mỉm cười lên tiếng cắt ngang:
— Thời gian chuẩn bị đã vừa vặn rồi, chúng ta bắt đầu di chuyển thôi thưa các vị. Tuyệt đối không nên để Madame Joline phải chờ đợi lâu hơn nữa.
Lorain khẽ chớp mắt, thoáng chút tiếc nuối vì cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa chớm nở bị cắt ngang, nhưng tác phong chuyên nghiệp của một tổng quản khiến nàng nhanh chóng thu lại cảm xúc, khẽ gật đầu nương theo sự điều phối của Darius.
Darius cùng Lorain mời mọi người vào thang máy riêng rồi cùng nhau tiến lên tầng đỉnh diện kiến Madame Joline.
Tiếng chuông "đinh" vang lên êm ái, cửa thang máy trượt mở. Đập vào mắt Kiên và Phúc là một cánh cổng vòm khổng lồ bằng hợp kim đen ma pháp đúc nguyên khối, sừng sững uy nghiêm chắn ngang lối vào căn phòng khánh tiết đỉnh tháp. Bề mặt cánh cửa được chạm trổ những hoa văn gothic mạ vàng vô cùng xa hoa, đài các, đan xen cùng những mạch năng lượng xích thạch đỏ thẫm phát sáng chập chờn. Ngay chính giữa cánh cổng là phù điêu dơi quỷ dang rộng đôi cánh sắc bén.

Darius và Lorain cùng bước tới trước cổng. Darius đưa chiếc nhẫn ma pháp khẽ chạm vào then cài trung tâm, tiếng chốt cơ khí ma pháp nặng trịch "cạch... xoạch" rền vang trầm đục, cánh cửa khổng lồ chậm rãi trượt mở sang hai bên.
Làn khói hương thơm hoa hồng ma mị quấn quýt cùng sương sớm lập tức ùa ra. Cảnh tượng bên trong phòng khánh tiết đỉnh tháp hiện ra khiến cả ba người phương Đông không khỏi trầm trồ: không gian bên trong còn nguy nga, tráng lệ hơn bên ngoài gấp bội phần! Căn phòng chìm trong sắc đỏ nhung huyết dụ quyền quý kết hợp cùng chất gỗ mun mạ vàng cổ kính. Bộ bàn trà bằng đá cẩm thạch đen bóng loáng, đặt giữa những chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ thẫm thêu kim tuyến xa hoa. Phía xa, qua khung cửa sổ vòm gothic chạm trổ hoa hồng đẫm sương,

Darius và Lorain sải bước tiến vào trước, vững vàng đứng vào vị trí chủ tọa ngay trước bàn làm việc bằng gỗ mun chạm trổ cầu kỳ, nơi chất đầy những chồng cổ tịch và giá cắm bút lông ngỗng quý phái.
Darius khẽ mỉm cười đầy thâm sâu, hai tay đan nhẹ trước eo đầy đĩnh đạc. Cả hai hướng ánh mắt tôn kính về phía ba vị khách quý, Darius cất chất giọng trầm ấm, vang dội khắp sảnh phòng:
— Tôi, Darius, cùng Tổng quản nội vụ tiểu thư Lorain, xin trân trọng kính mời Ban Lãnh Đạo của Thương hội Thượng Tân Trung Giới an tọa!

Kiên, Phúc và Tuyền Ngân đĩnh đạc bước tới, thong thả ngồi xuống chiếc sofa bọc nhung đỏ thẫm viền vàng đối diện.
Kiên an tọa ngay chính giữa. Bên tay phải gã, Phúc trong bộ vest xanh navy sang trọng. Ngồi bên tay trái, Tuyền Ngân kiêu kỳ vắt chéo đôi chân thon dài nuột nà, bộ váy lụa satin màu be champagne khẽ lay động.

Được khoảng vài phút.
"Cạch... xoạch..."
Tiếng bánh răng cơ quan ma pháp chuyển động êm ru vang lên từ bức tường đối diện. Cánh cửa bí mật bằng gỗ mun mạ vàng từ từ trượt mở, để lộ ra lối đi dẫn vào tẩm điện nội các ngập tràn ánh sáng huyền bí.
Từ bên trong luồng sáng ấy, ba bóng hình kiều diễm chậm rãi sải bước tiến ra.
Đi bên cánh trái là một gương mặt quen thuộc — Selene nàng ma cà rồng thị tùng đĩnh đạc trong bộ vest đen xẻ sâu quyến rũ, cúi mình mở đường với tác phong cung kính.
Thế nhưng, toàn bộ sự chú ý của Kiên lập tức bị hút trọn vào người phụ nữ bước đi ở vị trí trung tâm. Đó là hiện thân của vẻ đẹp kiêu sa, đài các và ma mị bậc nhất mà gã Địa Tiên từng chứng kiến trong suốt mấy trăm năm qua!
Mái tóc bạch kim dài buông lơi như dòng thác bạc ôm lấy gương mặt thanh tú không tì vết, đôi mắt đỏ ruby sâu thẳm tựa vực xoáy. Khác hẳn với vẻ u tối của căn phòng, nàng khoác trên mình chiếc đầm dạ hội bằng chất liệu voan trắng mỏng manh tựa làn sương khói, ôm sát từng đường cong tuyệt mỹ của thân thể. Tà váy dài quét đất xẻ cao để lộ đôi chân ngọc ngà, mười đầu ngón tay thon dài sơn đỏ rực như máu khẽ đung đưa theo từng nhịp bước kiêu hãnh. Nàng bước đi mà tựa như đang lướt trên hư không.

Sánh bước ngay bên tay phải của Madame Joline là một nữ phù thủy với dung mạo lôi cuốn đến kỳ lạ. Nàng sở hữu làn da bánh mật khỏe khoắn, mái tóc tết sợi dreadlocks dài đính đầy ngọc trai và chuỗi cườm cổ xưa và thần bí.