vẫn như mọi khi A lang thang trên bờ biển nắng chiều nhẹ nhàng không thiêu dốt như lúc trưa như những lần trước ra đây bờ cát chiều vắng tanh chẳng có ai , tiếng sóng vỗ và tiếng chim hải âu làm A có cảm giác buồn khó tả , trời đã bất đầu tối ánh sáng mất dần A mãi nhìn xuống biển mà quên mất lời chị dặn không được đi lang thang sau 5 giờ chiều , A có cảm giác như có cái gì đó dưới biển đan nhìn mình
A nheo mắt
— cá voi ? không có con cá voi nào mà thân trong như con rắn .
A nhìn kỉ lại dưới làn nước đen 1 bóng đen to lớn dù khoảng cách cả 2 là rất xa trên 500m đôi mắt thứ đó phát sáng đỏ huyết , thứ đó nhìn thẳng vào A cậu bé sợ hãi quay người lại chạy lên phía đường lộ khi lên trên lộ A nhìn lại xuống làn nước đen của biển khơi thì thứ đó không còn nữa , lúc này cậu bé 13 tuổi mới nhớ lời chị dặn thì đã muộn đồng hồ trên tay đã hiện 6:10 A sợ đến mức suýt khóc hôm nay lại là ngày thị trấn này cút điện đến mai mới có lại nên trên đường về vắng tanh .
A nhìn quanh tối đen như mực rất sợ bóng tối nên đã ghé vào 1 căn biệt thự bỏ hoang
— ở đây đến sáng rồi về cũng chẳng sao chị đi công tác 4 hôm nữa mới về mà dù hơi đây cũng tối nhưng vẫn tốt hơn đi lang thang ngoài kia A đan ngồi ở cầu thang bên trong ngôi nhà hoang , tiếng gió hòa với tiếng sì sào của những hồn ma trong bóng đêm A thấy 1 con người sói đan ăn xác cô gái đã tắt thở ở ngây sau căn biệt thự bỏ hoang cách chổ A 20m , A nhìn con sói qua lỗ thủng trên bức tường A thấy rõ nó ăn từng bộ phận nạn nhân bím của cô gái bị thủng rất lớn máu rỉ ra liên tục trong như con sói đã đạo tàn dụ nạn nhân rồi mới ăn thịt .